Tiếng Việt | English

11/06/2021 - 10:01

Bị xử phạt vi phạm hành chính vì qua lại biên giới không đúng các điểm quy định

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tiến hành hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tiến hành hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định

Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên đoạn biên giới phụ trách thì phát hiện 1 đối tượng nam đi từ phía Campuchia qua biên giới về Việt Nam theo đường mòn tại khu vực cột mốc 189.1, ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ. Tổ công tác tiến hành kiểm tra giấy tờ, đồng thời đưa đối tượng về Chốt Biên phòng số 1 để làm rõ.

Qua khai thác, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Dốn (SN 1968, ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ). Sáng ngày 09/6/2021, đối tượng đi sang Campuchia rồi đi bộ dọc theo các đường mòn để tìm trâu bị mất. Sau đó, đối tượng đi theo đường mòn đến khu vực cột mốc 189.1 để trở về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng trên về hành vi “Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho việc qua lại của cư dân biên giới”. Sau đó, bàn giao đối tượng cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đức Huệ đưa đi cách ly theo đúng quy định./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết