Tiếng Việt | English

23/03/2020 - 16:33

Biên phòng Long An bắt giữ 33.000 khẩu trang y tế vận chuyển trái phép

Qua tuần tra, mật phục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 33.000 khẩu trang y tế qua biên giới Campuchia.

Tang vật được tạm giữ, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn khẩu trang y tế.    

Vào lúc 1g30 rạng sáng 23/3, tại khu vực cánh gà cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, trong quá trình tuần tra, mật phục, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện một đối tượng điều khiển xe ba gác có dấu hiệu nghi vấn chở hàng chạy từ phía Việt Nam sang biên giới Campuchia.

Phát hiện thấy lực lượng chức năng, đối tượng chạy trốn, bỏ lại hàng hóa và phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có số lượng lớn khẩu trang đựng trong các thùng các tông. Kiểm đếm số lượng có tổng cộng 33.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số khẩu trang đóng kín trong thùng các tông không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cũng trong đêm 23/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp cũng phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển 1.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại khu vực này.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp lập biên bản tạm giữ các tang vật và phương tiện vi phạm, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cũng phát hiện và bắt giữ 2 vụ tập kết gần 100.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị đưa đi xuất lậu tại huyện Vĩnh Hưng và Đức Huệ./.

                                                                                         Văn Đát

Chia sẻ bài viết