Tiếng Việt | English

04/08/2021 - 16:17

Bộ CHQS tỉnh Long An mở chiến dịch cao điểm cùng địa phương vượt qua đại dịch Covid-19

Ngày 04/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức lễ xuất quân mở chiến dịch cao điểm cùng địa phương vượt qua đại dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ và đại diện Sở Y tế đến dự. Trong lễ xuất quân có 185 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tại buổi lễ

Trong lần xuất quân này, Bộ CHQS tỉnh huy động tổng lực giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, tham gia tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, các chốt kiểm soát và tiêm chủng vắc-xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh,… góp sức, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang (LLVT) Long An xung kích trên tuyến đầu chống dịch” nhằm động viên tinh thần và sự quyết tâm của từng cán bộ, chiến sĩ trên trận chiến “chống giặc Covid-19”. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với vai trò trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Long An dự lễ xuất quân

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò tham mưu, thực hiện của Bộ CHQS tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của buổi lễ xuất quân và phát động thi đua cũng như đã tổ chức nhiều buổi xuất quân đưa cán bộ, chiến sĩ lên tuyến đầu chống dịch tại các địa bàn trọng điểm. Đây là việc làm thật sự cần thiết, kịp thời, thể hiện tinh thần “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”; là hành động thiết thực hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng và lời động viên của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng sự huy động, vào cuộc với số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng công tác dân vận sẽ nhanh chóng góp phần phòng chống, kiểm soát, khống chế dịch bệnh, tách F0 ra khỏi cộng đồng, xóa “vùng đỏ”, bảo vệ vững chắc “vùng xanh” sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, góp phần cùng địa phương ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ động lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch

Dịp này, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh khen thưởng đột xuất cho 7 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết