Tiếng Việt | English

16/02/2022 - 14:21

Bộ đội Biên phòng Long An tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2022

Ngày 16/02, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức tiếp nhận 290 chiến sĩ mới năm 2022 thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố.

Lực lượng Quân y tiến hành đo thân nhiệt chiến sĩ mới trước khi vào đơn vị, bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Nhìn chung chất lượng và trình độ học vấn so với năm 2021 cao hơn, trong đó có 10 chiến sĩ mới tốt nghiệp đại học, 16 chiến sĩ có trình độ cao đẳng và 10 chiến sĩ tốt nghiệp các trường trung cấp chuyên nghiệp. Bước đầu, một số chiến sĩ mới có nguyện vọng đăng ký phục vụ lâu dài trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Mặc dù tuổi đời con rất trẻ nhưng các tân binh đã thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, nguyện học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành người chiến sĩ cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Nhằm tạo thuận lợi cho chiến sĩ mới sớm hòa nhập, hăng hái thi đua học tập rèn luyện. Ngay từ những ngày đầu, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã chú trọng đầu tư, củng cố, nâng cấp nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội. Các dãy nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, hội trường,… đều được sơn mới, quét vôi sạch sẽ, phun khử khuẩn, hệ thống điện, nước, cảnh quan môi trường được tôn tạo sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tổ chức kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền chiến sĩ mới hiểu rõ nguyên nhân, diễn biến và biện pháp phòng, chống dịch bệnh, áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, vệ sinh cá nhân, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.

Sau khi tiếp nhận quân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tổ chức biên chế về các tiểu đội, bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập cho bộ đội đúng chế độ quy định./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết