Tiếng Việt | English

11/09/2017 - 05:21

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm các đơn vị thuộc Cục Quân khí

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kỹ thuật của các đơn vị ngành quân khí.

Ngày 10/9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác thăm và kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đạn dược, vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kỹ thuật của các đơn vị ngành quân khí nói riêng và các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật nói chung. Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới, các đơn vị kỹ thuật cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác kỹ thuật, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm đơn vị, kho tàng, cơ sở kỹ thuật an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và kiểm tra Cục quân khí.

Đối với vũ khí trang bị đã qua sử dụng, sửa chữa, các đơn vị cần bảo quản tốt, quy hoạch cụ thể; chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác dân vận, củng cố “mặt trận lòng dân”, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ địa bàn, đơn vị.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đơn vị quan tâm chăm lo bồi dưỡng trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật; tập trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thủ kho tại các đơn vị đóng quân ở địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa; tích cực phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” của ngành kỹ thuật.

Báo cáo kết quả công tác từ đầu năm đến nay, lãnh đạo Cục quân khí cho biết Cục đã triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo vũ khí trang bị cho các đơn vị, đồng bộ, đủ về số lượng, tốt về chất lượng. Toàn ngành thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các kho vũ khí, đạn dược cũng như cơ sở doanh trại của các đơn vị./.

Nguyên Nhung/VOV.VN

Chia sẻ bài viết