Tiếng Việt | English

12/11/2021 - 16:40

Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ gần 1 tỉ đồng xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới

Ngày 12/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Lễ khánh thành Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo mở băng khánh thành Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ

Điểm dân cư gồm 10 căn nhà được xây dựng trên phần đất của từng gia đình, cách đường tuần tra biên giới huyện Đức Huệ 100m. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 1,6 tỉ đồng, trong đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng, số tiền còn lại do các gia đình góp vào. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nguồn di dân ra biên giới, mỗi gia đình 35 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi gia đình được Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Đức Huệ tặng nhiều vật dụng có giá trị như ti vi, quạt máy và các vật dụng thiết yếu khác.

Với chủ trương tuyến sau đỡ đầu tuyến trước, trong năm 2021, Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ Long An xây dựng được 20 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An - Đại tá Nguyễn Minh Tấn tặng quà cho các hộ dân Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM – Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo chúc mừng các gia đình có được những căn nhà kiên cố, khang trang. Ông khẳng định, việc xây dựng điểm dân cư liền kề trên địa bàn biên giới là chủ trương lớn, giải pháp đúng đắn, hoạt động mang tính chiến lược quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới.

Bên cạnh đó, kịp thời quan tâm, chia sẻ khó khăn với nhân dân, tăng cường tiềm lực bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, xóa nghèo, thu hút nhân dân lên biên giới sinh sống, phát huy tinh thần tự chủ đường biên, cột mốc, phát huy lực lượng tại chỗ và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân bảo vệ biên giới vững mạnh, góp phần ổn định nội địa, phát triển kinh tế - xã hội./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết