Tiếng Việt | English

17/04/2019 - 20:04

Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Trưa ngày 17/4 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia cặp đấu vòng sơ loại đầu tiên, trong đó á quân AFF Cup 2018, tuyển Malaysia gặp Timor Leste.

Bại tướng của tuyển VN tại AFF Cup 2018, tuyển Malaysia (phải) đấu sơ loại vòng loại World Cup 2022 và gặp Timor Leste. Ảnh: Độc Lập

Các cặp đấu còn lại bao gồm Mông Cổ gặp Brunei; Macau gặp Sri Lanka; Lào gặp Bangladesh; Campuchia gặp Pakistan và Bhutan gặp Đảo Guam.

Đây là nhóm 12 đội xếp thứ hạng từ 35 đến 46 dựa trên bảng xếp hạng FIFA công bố trong tháng 4 và được AFC chia hạt giống bốc thăm thành 6 cặp đấu để đấu loại trực tiếp sau 2 lượt đi về các ngày 06/6 và 11/6 tới, với 6 đội đi tiếp sẽ vào vòng loại thứ 2 cùng 34 đội xếp từ hạng 1 đến 34 và được chia vào 8 bảng đấu với mỗi bảng 5 đội.

Trong nhóm 34 đội ở khu vực châu Á hiện vào thẳng vòng loại thứ 2 có tuyển Việt Nam (VN) nhờ đứng ở vị trí thứ 98 trên thế giới hiện nay và 16 ở châu Á, và cũng nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2.

AFC cũng cho biết, sau lễ bốc thăm vòng sơ loại ở Malaysia vừa hoàn tất, thì lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 của khu vực châu Á sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới tại Qatar, nên căn cứ xếp hạt giống cũng sẽ dựa trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất gồm 5 nhóm, mỗi nhóm 8 đội.

Trong thời gian tới, tuyển VN sẽ dự giải giao hữu King’s Cup tại Thái Lan từ ngày 5 và 8/6 với các đối thủ như Curacao từ khu vực CONCACAF, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan.

Tuyển VN vào thẳng vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, và có thể nằm nhóm hạt giống số 2. Ảnh: Độc Lập

Nếu giành thành tích tốt tại giải đấu này thì tuyển VN sẽ càng có rất nhiều cơ hội giữ vị trí nằm ở nhóm hạt giống số 2, để hy vọng có thể rơi vào bảng đấu dễ thở và có nhiều cơ hội tiến xa.

Ở vòng loại thứ 2 với 8 bảng đấu (thi đấu vòng tròn 2 lượt đi về từ đầu tháng 9/2019 đến tháng 6/2020), với 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 tranh các suất dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar và cũng có suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, cũng có thể từ vòng loại thứ 2 và thứ 3 khu vực châu Á sẽ thay đổi thể thức, nếu LĐBĐ thế giới (FIFA) vào đầu tháng 6 tới đây thông qua quyết định tăng số lượng đội dự World Cup 2022 từ 32 đội lên 48 đội qua cuộc họp Đại hội đồng FIFA ở Paris, Pháp./.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết