Tiếng Việt | English

27/04/2021 - 19:48

Bốn người gốc Việt mắc COVID-19, Campuchia phong tỏa tạm thời 2 thôn

Cơ quan chức năng tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia đã quyết định phong tỏa tạm thời 2 thôn sau khi phát hiện 4 người gốc Việt trong cùng một gia đình mắc COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/4, trang Fresh News đưa tin cơ quan chức năng tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia đã quyết định phong tỏa tạm thời 2 thôn Kampong Preah và Chhnuk Trou, xã Chhnuk Trou, huyện Boribo, tỉnh Kampong Chhnang sau khi phát hiện 4 người gốc Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực từ 17h ngày 26/4.

Ông Yin Sarin, trưởng huyện Boribo cho biết quyết định phong tỏa tạm thời 2 thôn nói trên nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 tại địa phương. Cả 4 trường hợp người gốc Việt mắc COVID-19 cùng trong 1 gia đình.

Tuy nhiên, có 3 trường hợp được phát hiện mắc COVID-19 do thử xét nghiệm nhanh nên cần chờ kết quả xét nghiệm chính thức của Bộ Y tế Campuchia.

Lực lượng chức năng đã xác định 32 người liên quan trực tiếp và gián tiếp với những người trên và đã được đưa đi cách ly tại trung tâm cách ly huyện Boribo.

Giám đốc Sở y tế tỉnh Kampong Chhnang kêu gọi nhân dân địa phương nói chung và thôn Chhnuk Trou, xã Chhnuk Trou tăng cường cảnh giác, thận trọng và thực hiện nghiêm túc “3 không, 3 bảo vệ” để bảo đảm tính mạng, bảo vệ gia đình và xã hội./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết