Tiếng Việt | English

26/09/2016 - 15:06

Cần Đước: 10 năm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

10 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội luôn được đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện, địa bàn, như thông qua sinh hoạt các tổ, hội đoàn thể, hội họp khu dân cư, sinh hoạt hè trong học sinh, tổ chức chiếu phim phóng sự về phòng, chống tội phạm, phát 42.000 tờ bướm, dán 6.100 decal và 120.000 thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng hộ dân,…


Bà Trần Thị Ngon - Mẹ liệt sĩ Trần Ngọc Lương trong lễ trao tặng Nhà tình nghĩa

Các ngành và tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, thu hút trên 10.000 lượt người tham gia. UBND huyện tổ chức 50 cuộc mittinh diễu hành thực hiện Tháng Hành động phòng, chống ma túy; Tháng An toàn giao thông; ngày hộiToàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;... có trên 40.000 lượt cán bộ, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân tham dự.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện còn xây dựng các mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm hoạt động có hiệu quả: Xây dựng 65 cổng rào nhân dân phòng, chống tội phạm và đua xe trái phép (nay là Cổng ANTT); xây dựng mô hình Ánh sáng văn hóa - ANTT, qua đó, có 120 km đường giao thông được chiếu sáng; mô hình Tiếng loa ANTT tuyên truyền trên 1.500 cuộc tại các xóm, ấp, khu phố, khu vực phức tạp về ANTT; lắp đặt 92 điểm với 258 camera giám sát an ninh;…

Trong 10 năm qua, người dân Cần Đước cung cấp cho các ngành chức năng trên 1.500 tin, giúp công an điều tra làm rõ gần 500 vụ, trên 1.000 đối tượng phạm tội; bắt 52 đối tượng có quyết định truy nã; triệt xóa 486 điểm tệ nạn xã hội, xử lý hơn 4.000 đối tượng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận quản lý giáo dục 1.358 đối tượng vi phạm pháp luật, qua đó giúp đỡ, cảm hóa 1.197 đối tượng; vận động trên 150 đối tượng vi phạm pháp luật ra đầu thú; phối hợp làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở nên giữ được sự đoàn kết trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về ANTT.

Với những nỗ lực đó, Cần Đước có 65 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc; 330 tập thể và 1.701 lượt cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phong trào TDBV ANTQ được các cấp chính quyền khen thưởng và 167 cá nhân được khen thưởng đột xuất về thành tích tấn công truy bắt tội phạm. Đặc biệt, liệt sĩ Trần Ngọc Lương ở xã Long Trạch dũng cảm hy sinh trong thời bình, thương binh Nguyễn Thành Trọng bị thương trong lúc tấn công truy bắt tội phạm. Cả hai anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm./.

Đ.Thư

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích