Tiếng Việt | English

11/10/2020 - 10:00

Cảnh sát đường thủy Bảo đảm bình yên sông nước

8 tháng năm 2020, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa (ĐTNĐ) trên địa bàn tỉnh Long An được bảo đảm. Số vụ tai nạn giao thông (TNGT) ĐTNĐ được kéo giảm sâu so với cùng kỳ 2019.

Cảnh sát đường thủy tuần tra trên sông

Cảnh sát đường thủy tuần tra trên sông

Đường thủy nội địa thông suốt, an toàn

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông ĐTNĐ được các ngành chức năng và CSGT quan tâm, tăng cường thực hiện trong các dịp lễ, tết. Hoạt động giao thông ĐTNĐ luôn thông suốt, an toàn, TNGT được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ 2019. 8 tháng năm 2020, toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ TNGT ĐTNĐ, làm chết 1 người.

Thượng tá Đặng Quốc Định - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh, cho biết: “Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trên tuyến ĐTNĐ được ngành chức năng và lực lượng cảnh sát đường thủy triển khai, thực hiện quyết liệt trên địa bàn trọng điểm về vận chuyển hàng cấm, khai thác khoáng sản trái phép. Từ đó, kiềm chế được các hoạt động lợi dụng ĐTNĐ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật”.

8 tháng năm 2020, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT đã tổ chức 427 lượt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến ĐTNĐ trọng điểm, phát hiện lập biên bản vi phạm 1.657 trường hợp, với 1.665 hành vi vi phạm TTATGT ĐTNĐ, xử phạt số tiền trên 3,4 tỉ đồng. Trong đó, có 1.547 hành vi vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu mớm nước an toàn (chở quá tải), chiếm trên 93% các vi phạm; các hành vi vi phạm khác: Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và trang thiết bị an toàn, chiếm gần 7%.

Qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát đường thủy phát hiện 14 vụ vận chuyển khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp, 1 vụ vận chuyển hàng hóa (bắp) không có hóa đơn chứng từ, 3 vụ sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp Thanh tra Giao thông Vận tải, Chi cục Đăng kiểm, Cảng vụ ĐTNĐ kiểm tra 137 lượt tại 188 bến khách ngang sông, 267 phương tiện ĐTNĐ, 56 bến thủy nội địa. Qua kiểm tra, đoàn đình chỉ hoạt động 28 bến không đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật.

Bám sát cơ sở, lực lượng cảnh sát đường thủy phát hiện 6 vụ khai thác khoáng sản (cát) trái phép, bắt 4 vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 12.680 bao thuốc lá ngoại, 4 xuồng máy, 2 xe môtô. Trong các ngày lễ lớn, lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp công an các địa phương tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, lập danh sách 33 phương tiện, 58 nhân khẩu sinh sống hành nghề trên mặt nước, bảo đảm TTATXH. Lực lượng cảnh sát đường thủy thực hiện nhiều lượt đưa đón, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 6 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên tuyến ĐTNĐ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát đường thủy lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn cho thuyền viên, người làm việc trên phương tiện ĐTNĐ thực hiện quy định về Luật Giao thông ĐTNĐ. Trung tá Trần Văn Trải - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, thông tin: “Các hình thức tuyên truyền trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức của thuyền viên, thuyền trưởng, hành khách, chủ bến đò,… trong việc chấp hành quy định bảo đảm ATGT ĐTNĐ.

Song song đó, qua các đợt kiểm tra liên ngành, các thành viên trong đoàn tuyên truyền, nhắc nhở chủ bến thủy nội địa, cảng chuyên dùng, bến khách ngang sông nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông ĐTNĐ. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đường thủy tập trung tuyên truyền đấu tranh chống vi phạm pháp luật như vận chuyển hàng cấm, khai thác khoáng sản trái phép,...”.

Thuyền trưởng Châu Bảo Đức nhắc nhở hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh cầm tay khi qua phà Vàm Thủ

Thuyền trưởng Châu Bảo Đức nhắc nhở hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh cầm tay khi qua phà Vàm Thủ

“Lực lượng cảnh sát đường thủy và ngành chức năng thường xuyên nhắc nhở chúng tôi trang bị phao cứu sinh, dụng cụ phòng cháy, chấp hành đăng kiểm, kiểm định phương tiện. Ngoài ra, dịp lễ, tết và trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19, cảnh sát đường thủy cũng tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn cho hành khách khi qua phà” - ông Châu Bảo Đức - thuyền trưởng phà sông bến đò Vàm Thủ, sông Vàm Cỏ Tây, chia sẻ.

Chủ bến đò Vàm Thủ - Nguyễn Trọng Phước cho biết: “Hiện bến đò đã được cấp phép chở ôtô và xây dựng đường dẫn mới. Bến đò chấp hành nghiêm các quy định về ATGT ĐTNĐ như trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, chở người, phương tiện đúng theo quy định trên giấy phép, lắp đặt hệ thống đèn chớp, cột phích, nhà chờ, bảng nội quy theo đúng quy định”.

Thượng tá Đặng Quốc Định cho biết thêm: Những tháng cuối năm 2020, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình trên các tuyến ĐTNĐ quan trọng, chủ động tham mưu lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, biện pháp bảo đảm TTATGT và TTATXH. Đồng thời, lực lượng cảnh sát đường thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông ĐTNĐ với các hình thức, nội dung phù hợp từng đối tượng; phối hợp ngành Giao thông Vận tải khảo sát, khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông, những điểm tiềm ẩn TNGT ĐTNĐ. 

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác quản lý phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ, nhất là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT và ùn tắc giao thông ĐTNĐ./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết