Tiếng Việt | English

07/09/2020 - 07:38

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 27,2 triệu ca mắc, 887.040 ca tử vong

Thế giới ghi nhận hơn 27,2 triệu ca mắc Covid-19. Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h02 ngày 7/9/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 27.273.250 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 887.040 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.


Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân ở thủ đô của Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 221.080 ca mắc Covid-19 mới và 3,864 ca tử vong mới do bệnh này.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Peru, (6) Colombia, (7) Nam Phi, (8) Mexico, (9) Tây Ban Nha, và (10) Argentina. Như vậy trong số này có tới 6 nước châu Mỹ là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, danh sách 10 quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới bao gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Peru, (9) Tây Ban Nha, và (10) Iran.

Hiện Mỹ có 6.457.446 ca mắc Covid-19 và 193.206 ca tử vong do bệnh này. Brazil có 4.137.521 bệnh nhân Covid-19, trong đó 126.650 người đã tử vong.

Ấn Độ hiện đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19 trong 1 ngày qua (với 91.723 ca) và số ca tử vong mới trong khoảng thời gian này (với 1.008 trường hợp, cao gần gấp 3 lần con số của Mỹ).

Ấn Độ cũng đồng thời đứng đầu châu Á về số ca mắc Covid-19. Top 10 nước châu Á nhiều ca mắc Covid-19 nhất gồm: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Bangladesh, (4) Nam Phi, (5) Pakistan, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Iraq, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Israel.

Philippines và Indonesia đang là 2 ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á. Theo Worldometer, Philippines hiện ghi nhận 237.365 ca mắc Covid-19 (tăng 2.839 ca sau 1 ngày) và 3.875 ca tử vong do Covid-19 (tăng 85 ca sau 1 ngày). Trong khi đó, Indonesia ghi nhận số ca mắc ít hơn (với 194.109 ca) nhưng lại có số ca tử vong do Covid-19 nhiều hơn (với 8.025 ca).

Đại dịch Covid-19 hiện có mặt tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết