Tiếng Việt | English

05/09/2020 - 07:10

Cập nhật Covid-19: Thế giới tiến hơn 26,7 triệu ca mắc, 877.678 ca tử vong

Sáng 5/9, thế giới ghi nhận hơn 26,7 triệu ca mắc, trong đó 877.678 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 5/9, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 27.755.563 trường hợp, trong đó 877.678 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 18.875.444 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

(Ảnh minh họa: KT)

(Ảnh minh họa: KT)

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Harris khẳng định vaccine ngừa Covid-19 sẽ trở nên phổ biến và được phân phối rộng rãi sớm nhất là vào giữa năm 2021 tới.

Tại thời điểm hiện nay, trên thế giới có khoảng 250 loại vaccine ngừa Covid-19 đang được phát triển và thử nghiệm, trong đó có 7 loại tiềm năng nhất đang được thử nghiệm ở giai đoạn 3 - giai đoạn cuối cùng. Dù nhiều loại vaccine tiềm năng hứu hẹn khả năng thành công cao, song Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khẳng định điều này không có nghĩa là vaccine ngừa Covid-19 đã sẵn sàng được phân phối rộng rãi trên toàn thế giới.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 48.289 ca mắc và 878 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 6.383.533 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 191.936 trường hợp.

Theo dự báo của Viện nghiên cứu sức khỏe thuộc Đại học Washington, số người chết do Covid-19 ở Mỹ có thể tăng lên 3.000 mỗi ngày trong tháng 12/2020 và đạt mốc 410.000 trong tháng 1, gấp đôi con số hiện nay. Cũng theo viện nghiên cứu này, tỷ lệ tử vong có thể giảm 30% nếu có thêm nhiều người sử dụng khẩu trang, tuy nhiên, việc sử dụng khẩu trang ở Mỹ đã giảm đáng kể, đặc biệt là ở các bang Trung Tây, khiến tỷ lệ lây nhiễm gia tăng nhanh chóng ở một số bang bao gồm Illinois và Iowa.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đánh giá cao các nỗ lực phát triển vaccine ngừa Covid-19 và công chúng có thể sẽ đón nhận “những thông tin tốt lành” về các loại vaccine. Ông Trump cho biết ông đã trao đổi với hãng dược phẩm Pfizer và công ty này dự kiến công bố các thông tin về thử nghiệm vaccine trong tháng 10 tới.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 45.651 ca mắc và 733 ca tử vong, nâng tổng số lên 4.091.801 ca bệnh và 125.502 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 87.860 ca mắc và 1.066 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 4.020.239, trong đó có 69.635 ca tử vong.

Trong bối cảnh đại dịch kéo dài, sinh kế của rất nhiều người dân Ấn Độ đang bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền các bang đang dần gỡ bỏ các phong tỏa để đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường, đi kèm với các biện pháp phòng dịch và nâng cao nhận thức của người dân.

Nga ghi nhận thêm 5.110 ca mắc và 121 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 1.015.105 trường hợp, trong đó 17.649 trường hợp tử vong.

Vùng dịch lớn thứ 5 toàn cầu, Peru hiện đã ghi nhận 670.145 ca mắc và 29.405 ca tử vong do Covid-19.

Colombia, hiện ghi nhận tổng số 650.062 ca mắc và 20.888 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Mexico là 616.894 và 66.329, tại Chile là 418.469 và 11.494.

Một số nước Châu Âu đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca Covid-19 mới trong ngày gia tăng mạnh trở lại.

Tây Ban Nha ngày 4/9 ghi nhận thêm 4.503 ca mắc Covid-19. Trong khi Pháp ghi nhận thêm tới 8.975 ca mới. Các nước như Anh, Italy, Đức vẫn ghi nhận thêm hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Philipppines, tính đến sáng 5/9 đã ghi nhận 232.072 ca mắc và 3.714 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 187.537 và 7.832, ở Singapore là 56.948 và 27, ở Malaysia là 9.385 và 128./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết