Tiếng Việt | English

29/09/2016 - 05:51

Cập nhật tối ngày 4 ABG 5: Thể thao Việt Nam độc chiếm ngôi đầu

Trong tối thi đấu tỏa sáng rực rỡ, đá cầu, bóng gỗ và thể hình đã mang về thêm cho đoàn TTVN 7 HCV để độc chiếm ngôi đầu trên BXH huy chương.

Tính đến thời điểm trước 17h ngày thi đấu chính thức thứ 4 tại đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5), đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đang xếp sau Thái Lan với 21 HCV.

Đoàn TTVN độc chiếm ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương sau buổi tối thi đấu bùng nổ ở ngày thứ 4 tại đại hội.

Tuy nhiên, lần lượt đá cầu, bóng gỗ và thể hình đã giúp đoàn TTVN có ngày thi đấu đột phá khi giành 7 HCV để độc chiếm ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 28 HCV, 23 HCB và 28 HCĐ (tổng 79 huy chương).

Đinh Văn Đức mở đầu cho buổi tối "gặt vàng" của thể thao Việt Nam. (Ảnh: Trường Giang).

Cụ thể, sau khi Đinh Văn Đức vượt qua đối thủ người Thái Lan trong trận chung kết đơn nam môn đá cầu với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục, tới lượt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt không cần đấu cũng giành HCV ở nội dung đơn nữ môn đá cầu khi đối thủ người Hong Kong (Trung Quốc) xin bỏ cuộc vì không đủ thể lực thi đấu.

Ánh Nguyệt không đấu chung kết vẫn giành HCV. (Ảnh: Trường Giang).

"Tôi hơi buồn vì em rất muốn được thi đấu trận chung kết. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quyết định này, nên được xử thắng khi đối thủ bỏ cuộc khiến tôi cảm thấy thật sự hơi hụt hẫng", Ánh Nguyệt chia sẻ.

Thể hình Việt Nam giành 4 HCV ở 7 nội dung chung kết tối 28/9. (Ảnh: Trường Giang).

Tin vui liên tiếp đến với thể thao Việt Nam khi bóng gỗ mang thêm về tấm HCV ở nội dung đồng đội nữ. Buổi tối ngày thi đấu chính thức thứ 4 khép lại với thành công vang dội của môn thể hình với 4 tấm HCV ở 7 nội dung chung kết./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Chia sẻ bài viết