Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Long An

Cầu nối thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt – Nhật

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Long An với nhật Bản đã có những bước phát triển đáng kể. Các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân giữa Long An và các địa phương ở nhật Bản ngày càng mở rộng, nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An- Đỗ Hữu Lâm trao vật phẩm lưu niệm cho Chủ tịch Hiệp hội Thương mại KOMAMI- Nhật Bản trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản năm 2014

Điều này được thể hiện qua các hoạt động hữu nghị Việt - Nhật, Nhật - Việt với các sự kiện đối ngoại, ngoại giao nhân dân của các đoàn ngoại giao lãnh sự quán Nhật Bản, chính quyền thành phố Komaki, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hiệp hội Yokohama, tổ chức JICA, tập đoàn Mitsui,... tham gia trao đổi các nội dung hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, hợp tác nhân dân với tỉnh.

Song song đó, Long An có các hoạt động hợp tác, giao lưu tại các tỉnh Aichi, Jetro, Nagoya và thành phố Komaki, Kobe - Nhật Bản; tham gia các chương trình trao đổi kinh nghiệm tại các khu công nghiệp tại Nhật Bản; cùng Bộ Kinh tế Nhật Bản, lãnh sự quán Nhật Bản, các tổ chức Hiệp hội Thương mại, Công nghiệp, tập đoàn kinh tế tổ chức các Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư. Qua các chuyến thăm và làm việc, giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân của tỉnh với các địa phương ở Nhật Bản, Long An đã giới thiệu, mời gọi đầu tư. Hoạt động hữu nghị góp phần thắt chặt tình cảm của nhân dân hai nước.

Đồng thời, thời gian vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến thăm các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Long An; giao lưu, gặp gỡ với Lãnh sự quán Nhật Bản; tổ chức các hoạt động chào mừng “Năm hữu nghị Việt - Nhật”,  Tuần lễ giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại tỉnh đã tô thắm tình hữu nghị Việt - Nhật, thắt chặt hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của hai nước trên địa bàn tỉnh; góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đến hợp tác đầu tư.

Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để Long An mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, thu hút 72 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư với 96 dự án, số vốn đầu tư đạt hơn 349 triệu USD và nhiều dự án lớn của Công ty TNHH Nitta Gelatin Việt Nam, Công ty TNHH Fukui Việt Nam, Công ty Chubu Rika Long Hậu (Việt Nam), Công ty TK Mesh Japan,... đầu tư vào các khu công nghiệp trong tỉnh.

Trong khuôn khổ của hoạt động hữu nghị, ngoại giao nhân dân, tỉnh đã đón nhận nhiều dự án hữu nghị từ Nhật Bản tài trợ thông qua Tổng lãnh sự Nhật Bản trong các chương trình xã hội tại Long Annhư: Công trình “Nước sạch sinh hoạt tại Vĩnh Bình - Vĩnh Hưng và 2 dự án “xây dựng hệ thống cống đập tại xã Long Phụng - Cần Giuộc với trị giá gần 150 ngàn USD,  góp phần xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân tỉnh nhà với nhân dân Nhật Bản.

HOÀNG GIANG

 

Chia sẻ bài viết