Tiếng Việt | English

06/04/2022 - 08:32

Chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo nơi biên giới

Thời gian qua, chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An thực hiện đã giúp nhiều học sinh (HS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục cắp sách đến trường học chữ, rèn người.

Đại tá Nguyễn Minh Phương - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tặng quà học sinh tại Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng giai đoạn 2016-2021

Đại tá Nguyễn Minh Phương - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tặng quà học sinh tại Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng giai đoạn 2016-2021

Nâng bước em tới trường

Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng (ĐBP) Thạnh Trị, chúng tôi đến thăm gia đình em Phan Thị Hồng Tươi - HS lớp 6, Trường THCS Trần Văn Giàu (thị xã Kiến Tường). Hồng Tươi là một trong những HS được ĐBP Thạnh Trị nhận đỡ đầu trong chương trình Nâng bước em tới trường. Đón chúng tôi từ ngoài cổng, Hồng Tươi hồn nhiên chạy đến khoe: “Chú ơi, học kỳ này cháu được cô giáo khen học có tiến bộ ạ!”.

Gia đình Hồng Tươi thuộc diện hộ nghèo. Cha của em mất sớm, mỗi ngày, mẹ em làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đã có lúc, việc cắp sách đến trường của em tưởng chừng sẽ gác lại. Được sự quan tâm, động viên cùng sự hỗ trợ của BĐBP thông qua chương trình Nâng bước em tới trường, Hồng Tươi tiếp tục được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Còn em Lê Thị Bảo Yến - HS lớp 11, Trường THPT Kiến Tường, sớm mồ côi mẹ. Cha em làm thuê nuôi 3 chị em ăn học. Nhìn cha vất vả, có những lúc, em định nghỉ học phụ giúp cha phần nào để lo cho các em. Biết được hoàn cảnh khó khăn cùng sự nỗ lực học tập của em, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp nhận hỗ trợ, đỡ đầu từ năm 2016 đến nay thông qua chương trình Nâng bước em tới trường. Từ đó, con đường học tập của Bảo Yến có những người lính quân hàm xanh chắp cánh, nâng bước, tiếp thêm niềm tin để em vững bước. Bảo Yến tâm sự: “Em rất cảm ơn các chú ở ĐBP đã giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho em vững bước tới trường. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các chú bộ đội”.

Không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng biên giới trên con đường tới trường, BĐBP tỉnh còn mở rộng các hoạt động khuyến học sang các phum, sóc nghèo của nước bạn Campuchia. Thời gian qua, BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu cho nhiều HS Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên các xã biên giới đối diện. Em ChanLắcKhiNa - HS lớp 5, Trường Tiểu học Chúp Rinh, xã Thơ Mây (Campuchia), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cuộc sống gia đình quanh năm nhờ vào tiền làm thuê từ các vụ sản xuất lúa ở biên giới. Thiếu trước hụt sau, có lúc, gia đình đã cho em nghỉ học. Từ sự phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong việc rà soát, khảo sát, mở rộng hoạt động khuyến học, ĐBP Tuyên Bình đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu, giúp đỡ em theo chương trình Nâng bước em tới trường.

Lan tỏa việc làm ý nghĩa

Thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, để tạo sự lan tỏa sâu, rộng của chương trình, mỗi đồng chí chỉ huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 2 em; mỗi phòng, ban nhận đỡ đầu 2 em, còn lại các đơn vị nhận đỡ đầu tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị và địa bàn. Từ việc tiết kiệm tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ và công tác tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ, mỗi HS được đơn vị nhận đỡ đầu cho đến hết chương trình lớp 12. Hàng năm, mỗi cán bộ ủng hộ 3 ngày lương cơ bản, mỗi chiến sĩ ủng hộ 30.000 đồng. Tổng số tiền ủng hộ qua 5 năm thực hiện chương trình được trên 2 tỉ đồng để đỡ đầu cho các em.

Theo số liệu mà BĐBP tỉnh báo cáo tại Hội nghị tuyên dương HS, sinh viên tiêu biểu trong chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi ĐBP giai đoạn 2016-2021 được tổ chức trực tuyến tại tất cả các điểm cầu trong lực lượng BĐBP, qua 5 năm thực hiện chương trình, đến nay, BĐBP tỉnh đã đỡ đầu 228 lượt HS nội biên, 95 lượt HS ngoại biên, trong đó có 7 em tốt nghiệp THPT (4 HS nội biên, 3 HS ngoại biên); 1 HS Việt Nam trúng tuyển Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM, 1 HS Campuchia trúng tuyển trường Đại học Xây dựng TP.Phnom Penh; có 42 em đạt HS giỏi (29 HS nội biên, 13 HS ngoại biên).

Việc làm ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã lan tỏa trong xã hội. 5 năm qua, đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động mạnh thường quân tặng 25.000 quyển tập, hơn 100 chiếc xe đạp và một số dụng cụ phục vụ công tác dạy và học, tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Minh Phương - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: Qua 5 năm thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và triển khai các nội dung một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả tích cực. Tất cả cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp kinh phí để thực hiện chương trình, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến lớp, đến trường, phấn đấu học tập và rèn luyện. Thời gian tới, các đơn vị trong BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ các em về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập; bên cạnh đó, kịp thời rà soát, bổ sung danh sách các em được nhận nuôi, đỡ đầu bảo đảm chính xác và hiệu quả.

Từ tình yêu thương, sự giúp đỡ của BĐBP, con đường tới trường của những HS có hoàn cảnh khó khăn được trải rộng thênh thang. Mai này, những mầm xanh tương lai của đất nước sẽ tiếp tục trở thành lớp kế cận, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết