Tiếng Việt | English

13/11/2023 - 08:58

Chị thợ may khởi nghiệp từ các sản phẩm yến

Gần 30 năm gắn bó với nghề may, chị Trần Thị Kim Thu (SN 1977, ngụ ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) mong muốn có thêm một công việc để nâng cao thu nhập cho gia đình. Vì vậy, chị thử sức với việc bán yến và xây dựng thương hiệu Yến sào Gia Hân.

Chị Trần Thị Kim Thu khởi nghiệp từ các sản phẩm yến

Qua thảo luận, gia đình thống nhất em trai của chị đầu tư xây nhà yến, còn chị phụ trách khâu bán các sản phẩm từ yến. Sau 2 năm kể từ khi xây dựng nhà yến, năm 2018, những tổ yến đầu tiên được thu hoạch. Vậy là chị Thu có thêm nghề mới là bán các sản phẩm từ yến. Lúc mới bắt đầu công việc kinh doanh, chị còn bỡ ngỡ và gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Thu chia sẻ: “Không có kinh nghiệm, nguồn khách hàng hạn chế,... là trở ngại lớn nhất khi tôi bắt đầu kinh doanh các sản phẩm từ yến. Tuy nhiên, tôi không nản lòng mà cố gắng đi từng bước, chậm nhưng phải chắc.

Đầu tiên, tôi tiếp cận khách hàng là những người cùng xóm, ấp bởi hơn ai hết, họ rất rõ gia đình tôi có nhà yến nên an tâm về chất lượng sản phẩm và giá cả phải chăng. Mỗi sản phẩm bán ra, tôi đều đặt nhiều tâm huyết. Uy tín, chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu”.

Hiện chị Thu bán các sản phẩm như yến thô, yến nhặt lông, yến chưng sẵn,... Mỗi sản phẩm bán ra, chị tư vấn khách hàng kỹ về cách sử dụng, cách bảo quản, cách chưng cũng như kết hợp với các nguyên liệu khác để giữ dinh dưỡng tốt nhất và ngon.

“Yến là sản phẩm tốt cho sức khỏe thì không cần bàn cãi nữa nhưng người dân ở huyện Đức Huệ còn nhiều khó khăn nên đối tượng khách hàng của tôi cũng hạn chế. Đặc biệt, thương hiệu Yến sào Gia Hân ra đời ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nên việc kinh doanh cũng không thuận lợi. Sau dịch, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, việc mua sản phẩm có giá cao không phải lựa chọn của nhiều người” - chị Thu trải lòng.

Gian nan đủ bề trên con đường khởi nghiệp nhưng chị Thu không đầu hàng. Chị vẫn kiên trì, bền bỉ với niềm tin sẽ thành công với các sản phẩm từ yến của gia đình.

Nhờ đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu, các sản phẩm yến của chị được nhiều người tin tưởng, ủng hộ. Đặc biệt, nhiều khách hàng từng sử dụng yến của chị trở thành “người quảng cáo miễn phí” khi giới thiệu cho bạn bè, người thân cùng mua. Thương hiệu Yến sào Gia Hân ngày càng được nhiều người biết đến. Hiện chị thuê thêm 2 nhân công theo giờ làm công việc nhặt lông yến để kịp bán.

Chinh phục được lượng khách hàng nhất định tại địa phương, chị Thu dần có thêm các khách hàng ngoài tỉnh. Hướng tới, chị mong muốn thương hiệu Yến sào Gia Hân sẽ vươn xa hơn để tăng thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho lao động địa phương./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết