Tiếng Việt | English

04/02/2021 - 16:13

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út thăm, chúc tết các đơn vị trên tuyến biên giới huyện Vĩnh Hưng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út chúc cán bộ, chiến sĩ các lực lượng mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng 04/02, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến Đồn biên phòng Long Khối, huyện Vĩnh Hưng thăm, chúc tết, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới huyện Vĩnh Hưng gồm Đồn biên phòng Bến Phố, Đồn biên phòng Long Khốt, Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, Đội Quản lý thị trường số 7 và Đội Trinh sát ngoại biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thăm, chúc tết các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới huyện Vĩnh Hưng

Cùng đi có nguyên Bí thư Tỉnh ủy – Trương Văn Tiếp; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Nguyễn Hồng Mai, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường và UBND huyện Vĩnh Hưng.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020. Ông khẳng định, những kết quả đạt được có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chúc cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn ngừa những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út và nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Trương Văn Tiếp tặng quà tết cho các lực lượng

Thay mặt cho các đơn vị công tác, Thiếu tá Nguyễn Văn Giàu – Đồn trưởng Đồn biên phòng Long Khốt cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Long An dành cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới.

Đồng thời, Thiếu tá Nguyễn Văn Giàu thông tin đến các thành viên trong đoàn một số kết quả nổi bật trong công tác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Đoàn công tác viếng anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Giàu, năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên các lực lượng trên tuyến biên giới huyện Vĩnh Hưng vừa phải bảo đảm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ được giao đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan qua tuyến biên giới. Nhiệm vụ nặng nề, lực lượng mỏng nhưng các đơn vị đứng chân trên tuyến biên giới luôn đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bám trụ trên tuyến biên giới quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 góp phần để nhân dân đón tết vui tươi, hạnh phúc.

Trước khi thăm, chúc tết các lực lượng trên tuyến biên giới, đoàn công tác đến dâng hương viếng anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết