Tiếng Việt | English

26/03/2020 - 14:20

CLB TPHCM và Hà Nội FC bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á bị lùi lịch vì Covid-19 nên CLB TPHCM và Hà Nội FC, hai đội tham gia tranh tài bị ảnh hưởng.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và lan rộng trên toàn thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, dịch bệnh cũng diễn biến khó lường, các giải VĐQG ở khu vực này đều bị hoãn và chưa hẹn ngày trở lại.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thông báo lùi lịch tổ chức Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2020 sang năm 2021. Trước đó, giải đấu này được dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020.

CLB TPHCM và Hà Nội FC là hai đội bóng tranh tài ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á
Đây là giải đấu có sự tham gia tranh tài của hai đội bóng Việt Nam là Hà Nội FC và CLB TPHCM. Với việc AFF lùi lịch thi đấu Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2020, kế hoạch của nhà đương kim vô địch và đương kim Á quân của V-League đều bị ảnh hưởng. 

Trước đó, AFC Cup 2020 cũng bị hoãn, CLB TPHCM và Than Quảng Ninh, hai đội tranh tài ở đấu trường này cũng bị đảo lộn kế hoạch. Hiện tại, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tới V-League 2020, khi giải đấu bị hoãn ít nhất tới ngày 15/4.

Ngoài việc hoãn Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2020, AFF cũng hoãn một số giải đấu tới cuối năm để giảm thiểu việc hủy giải. Đó là Giải nữ vô địch Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Philippines); Giải U18 nữ vô địch Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 6); Giải U16 Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 7); Giải U19 Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 8).

Trong khi đó, AFF Cup 2020 được giữ nguyên lịch thi đấu, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19 và sau đó thông báo cho liên đoàn thành viên./.

Theo PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết