Tiếng Việt | English

05/03/2021 - 02:45

Công an Long Cang: Phát huy sức mạnh toàn đơn vị

Long Cang thuộc vùng thượng của huyện Cần Đước, tỉnh Long An có nhiều công ty, xí nghiệp, tập trung đông dân cư và công nhân, lao động từ nhiều địa phương khác nhau. Vì vậy, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, thời gian qua, với sự nỗ lực, nhiều kinh nghiệm trong công tác điều tra, xử lý vi phạm về ANTT, Công an xã Long Cang đã triệt xóa nhiều vụ việc, tụ điểm..., góp phần mang đến cho người dân cuộc sống an toàn, bình yên.

Lực lượng Công an xã phối hợp Đội dân phòng tuần tra trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm

Lực lượng Công an xã phối hợp Đội dân phòng tuần tra trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm

Năm 2020, Công an xã Long Cang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đứng đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là kết quả từ sự quyết tâm của lực lượng Công an xã cùng ban, ngành, đoàn thể các cấp địa phương. Góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, đơn vị tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn và phương thức hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra, xây dựng phương án nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, không để phát sinh điểm nóng ANTT.

Đơn vị duy trì các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn: Câu lạc bộ nhà trọ, bảo đảm về ANTT; Ánh sáng văn hóa ANTT gắn 223 bóng đèn, với chiều dài 8.875m, kinh phí 159 triệu đồng, xây dựng 7 cổng ANTT, gắn 43 mắt camera; duy trì hàng ngày Tiếng loa ANTT, cấp phát 4.000 móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT;...

Ông Nguyễn Văn Hẳng - người dân ấp 3, xã Long Cang, cho biết: “Tôi thấy rất hài lòng trước thái độ và nghiệp vụ của Công an xã. Họ là những cán bộ, chiến sĩ kiên trung, nhiệt huyết. Khi nhận được tin báo, vụ việc nào đó, bất kể ngày hay đêm, đều nhanh chóng đến hiện trường để làm nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ công an như vậy thì dân chúng tôi rất tin yêu, đùm bọc, sẵn sàng hỗ trợ để cùng lực lượng công an hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Năm 2020, lực lượng Công an xã phối hợp lực lượng quân sự, dân phòng, tập trung triển khai nhiều đợt tấn công tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội: Triệt xóa 5 tụ điểm đá gà ăn tiền, tạm giữ 23 xe môtô, 9 con gà đá, 10 cặp cựa sắt, làm việc 25 đối tượng; triệt phá 4 tụ điểm đánh bài ăn tiền tại ấp 2, ấp 4, tạm giữ 6 bộ bài tây 52 lá, 14 xe môtô, làm việc 21 đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền; giải tán 11 trường hợp đua xe, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 100 triệu đồng; tuần tra giao thông, lập 75 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 115 triệu đồng;...

Đơn cử, vào lúc 23 giờ ngày 10/7/2020, tại hộ Huỳnh Thị Ngọc Lan (SN 1964), ngụ ấp 2, xã Long Cang, bị 2 thanh niên đi trên xe môtô ném nhớt đen vào nhà. Lần 2 lúc 1 giờ ngày 11/7/ 2020, hộ bà Lan cũng bị ném nhớt như lần đầu. Đến ngày 14/7/2020, lúc 0 giờ 30 phút, 2 thanh niên đi trên xe môtô biển số 62H1-1817 ném chất bẩn vào nhà bà Lan, bị người nhà phát hiện truy đuổi và kết hợp với lực lượng Công an xã tuần tra vây bắt 2 đối tượng là Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1992, ngụ ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Văn Trúc (SN 1991, ngụ ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức). Vụ việc đã được lực lượng Công an xã bàn giao Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện thụ lý.

Đại úy Tạ Minh Mẫn - Trưởng Công an xã Long Cang, thông tin: Để giải quyết tình hình ANTT phức tạp tại khu kinh tế trọng điểm của huyện, đơn vị thường xuyên chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh về ANTT, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí các hòm thư tố giác tội phạm, công khai đường dây nóng, thường xuyên kiểm tra lưu trú trên địa bàn khu kinh tế, khu vực nhà trọ và các xã lân cận.

“Riêng với việc phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm với phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; động viên, cổ vũ quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn tốt ANTT tại khu dân cư, trong các cơ quan, trường học. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm: Lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, ma túy…, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, đối phó” - Đại úy Tạ Minh Mẫn thông tin thêm.

Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết: Bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Công an huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền và Công an xã Long Cang đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần bảo đảm ANTT, giữ vững bình yên trên địa bàn. Tin rằng, năm 2021, Công an xã tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT, phát huy vai trò bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy phát triển KT-XH huyện nhà./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết