
Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch Covid-19
Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân
Thời gian qua, tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, ANTT luôn được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi còn tiếp tục diễn biến đã ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương - Lãnh đạo Bộ Công an, phát huy tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy - UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ các ngành, địa phương triển khai sâu, rộng, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm ANTT, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các ngày lễ, tết, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết hợp thực hiện các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm.
Tổ chức nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết ổn định về an ninh chính trị ngay tại cơ sở. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, qua đó đã bắt xử lý 269 vụ, 439 đối tượng vi phạm pháp luật; giải tán 1.315 nhóm, 7.035 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng; triệt xóa 786 điểm cờ bạc; bắt xử lý 389 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thu giữ trên 1 triệu bao thuốc lá ngoại các loại và hàng hóa khác. Đã điều tra, làm rõ 293 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 497 đối tượng (đạt 92,13%), triệt xóa 367 ổ, nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý hành chính 2.377 đối tượng. Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng,...
Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, xác định đây là Chiến dịch lịch sử của ngành Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp; huy động tối đa các nguồn lực, phương tiện, điều kiện cần thiết, bố trí cán bộ, chiến sĩ làm việc 3 ca liên tục từ 7-22 giờ, đặc biệt có nhiều địa phương làm xuyên đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Qua đó, góp phần hoàn thành 2 dự án đúng tiến độ đề ra (tổng dữ liệu dân cư đã rà soát, làm sạch và đồng bộ vào hệ thống 1.711.712/1.716.084 hồ sơ, đạt 99,75%; tổng số hồ sơ cấp CCCD đã thu nhận 996.713/1.171.200 hồ sơ, đạt 85,1%).
Song song đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần luôn được quan tâm chú trọng. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19
Cùng với công tác bảo đảm ANTT, ngay từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 vào cuối tháng 5-2021, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Theo thống kê, hiện lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã tham mưu UBND cùng cấp thành lập trên 500 chốt kiểm soát phòng, chống dịch cố định và lưu động; tham gia bảo vệ ANTT hơn 600 khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung.
Ngoài ra, còn huy động lực lượng tham gia truy vết ngoài cộng đồng, tuần tra kiểm soát phòng, chống xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới, xác minh xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng tải thông tin sai sự thật,... Để tăng cường lực lượng cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh, Công an tỉnh đã tăng cường 441 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.
Song song với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Qua đó, đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng nhu yếu phẩm cho các huyện trọng điểm dịch bệnh; các xã và chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới; đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Thăm và tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; hỗ trợ trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM 6,5 tấn gạo; 10.000 quả trứng; 17 tấn thanh long và 10 tấn rau, củ, quả các loại.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, gửi thư cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An và gửi tặng Công an tỉnh 10.000 khẩu trang hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19
Mặt khác, nhằm chia sẻ khó khăn cho người lao động trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp các ban, ngành, đoàn thể triển khai phong trào vận động các chủ nhà trọ “Miễn, giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân, người lao động” và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều chủ nhà trọ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.549 nhà trọ với 29.522 phòng thực hiện miễn, giảm tiền thuê cho người ở trọ, tổng số tiền miễn, giảm hơn 13,5 tỉ đồng.
Kỷ niệm 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; 16 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, phát huy truyền thống hào hùng, tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Lực lượng công an các cấp trong tỉnh mong muốn được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo; các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.
Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An