Tiếng Việt | English

05/04/2023 - 16:10

Công nhận Cây di sản Việt Nam cho cây me ấp 6, xã Tân Bửu  

Sáng 05/4, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho cây me ấp 6, xã Tân Bửu.

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Trung ương, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Long An - Nguyễn Văn Lộc trao quyết định và bằng công nhận cây me ấp 6, xã Tân Bửu là Cây di sản Việt Nam

Cây me ở ấp 6, xã Tân Bửu có tuổi đời khoảng 300 năm, từ khi những lưu dân đầu tiên từ miền Trung đến vùng đất này. Trải qua nhiều lần bị bom đạn tàn phá, cây me vẫn sống và phát triển tốt, mặc dù thân cây bị bom đạn và mối mọt tàn phá, tạo thành bọng cây lớn. 

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Thanh Phong; Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân thực hiện nghi thức mở bia cây di sản

Vào thời điểm khảo sát, cây me cao 10m, chu vi gốc (cách mặt đất 1,3m) là 2,6m và đường kính tán lá 9,2m. Các tiêu chí trên đều không đạt so với quy định công nhận cây di sản. Tuy nhiên, cây me ấp 6 lại rất có ý nghĩa lịch sử, là chứng nhân cho tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm của quân và dân xã Tân Bửu, huyện Bến Lức.

Cây me di sản tại ấp 6, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức

Khu vực cây me là nơi xảy ra cuộc thảm sát khiến 32 người dân vô tội bị giết chết, trong đó có 24 trẻ em chăn trâu từ 13-15 tuổi. Ngoài ra, đó cũng là nơi thực dân Pháp mở đợt càn quét, lùng sục, bắt 6 nông dân yêu nước đưa về quận Gò Vấp khảo tra, rồi xử bắn.

Với những ý nghĩa trên, cây me ấp 6, xã Tân Bửu được công nhận là Cây di sản Việt Nam./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết