Tiếng Việt | English

11/05/2017 - 15:13

Đảng ủy Quân sự huyện Đức Hòa lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá

Ngày 11/5, Đảng ủy Quân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức sơ kết thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).


Lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện, xây dựng tinh, gọn, vững vàng

Qua 2 năm thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự huyện Đức Hòa có nhận thức cao trong việc thực hiện 3 khâu đột phá.

Trong đó, khâu đột phá nâng cao năng lực tham mưu công tác quân sự-quốc phòng địa phương; đột phá trong huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện, kỷ luật; đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ đều được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyển quân được nâng cao chất lượng, giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu 2 cấp. Xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong tham mưu thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Phối hợp với các trường THPT và Trường Trung cấp Nghề Đức Hòa giáo dục quốc phòng - an ninh cho gần 10.700 lượt học sinh. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng tinh, gọn, vững vàng, toàn huyện đạt tỷ lệ 1% so với dân số, đảng viên dân quân tự vệ đạt 27,79%.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo đánh giá cao việc thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh của Đảng ủy Quân sự huyện Đức Hòa. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị, Đảng ủy Quân sự huyện Đức Hòa rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt những mặt đã đạt, đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,... ./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết