Tiếng Việt | English

31/08/2016 - 08:03

Đánh bom kinh hoàng ở Somalia làm 20 người thiệt mạng

Nhóm phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Hôm qua (30/8) tại thủ đô Mogadishu của Somalia xảy ra vụ nổ bên ngoài một khách sạn nằm trong khu vực bảo an ninh nghiêm ngặt gần dinh Tổng thống làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Các nhân viên y tế đưa người bị thương ra khỏi hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)
Nhóm phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Vụ việc xảy ra vào trưa 30/8 (theo giờ địa phương) khi có một cuộc họp đang diễn ra trong khách sạn Đoàn thanh niên Somalia nằm cách dinh Tổng thống chỉ vài chục mét. Vụ nổ làm phá hủy một phần của khách sạn và chốt kiểm tra an ninh lối vào dinh Tổng thống.

Bộ trưởng Thông tin Somalia Mohamed Abdi Hayir Mareye, người có mặt trong khách sạn khi vụ tấn công xảy ra cho biết, phần lớn nạn nhân là dân thường và doanh nhân, ngoài ra còn có nhân viên an ninh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường.

Đây là vụ tấn công thứ hai của Al-Shabaab tại thủ đô Mogadishu trong vòng chưa đầy một tuần qua. Hôm 25/8, nhóm này cũng tiến hành một vụ đánh bom xe nhằm vào một nhà hàng nổi tiếng gần bãi biển làm ít nhất 10 người thiệt mạng./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin
Theo CCTV 

Chia sẻ bài viết