Tiếng Việt | English

22/09/2025 - 13:15

Dấu ấn thể thao Tây Ninh

Những năm qua, với định hướng phát triển toàn diện cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao (TTTTC) giúp thể thao tỉnh Tây Ninh liên tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và quốc gia.

Nhiều thành tích nổi bật

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bên cạnh phát triển rộng rãi phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường, công tác xã hội hóa thể thao, những năm qua, TTTTC của tỉnh để lại nhiều dấu ấn nổi bật với hàng loạt huy chương tại các giải quốc gia và quốc tế. Đơn cử như Đội tuyển Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, năm 2024, tham gia thi đấu các giải Taekwondo cụm, khu vực, toàn quốc đạt được 22 huy chương các loại.

Các vận động viên Đội tuyển Bơi lặn Tây Ninh tham gia giải Bơi lặn trẻ toàn quốc năm 2024

Ông Hồ Minh Lực - Huấn luyện viên (HLV) Đội tuyển Taekwondo tỉnh, cho biết: “Với định hướng phát triển bộ môn, hiện lực lượng vận động viên (VĐV) của đội được tuyển chọn, bổ sung nhiều VĐV trẻ có tiềm năng phát triển lớn, đủ sức tranh huy chương. Chúng tôi đang cố gắng tập luyện, động viên các VĐV nỗ lực để hướng tới các giải đấu với mục tiêu giành thành tích năm sau cao hơn năm trước”.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, môn điền kinh được ngành Thể thao tỉnh ưu tiên đầu tư trọng điểm, luôn là một trong các đơn vị đào tạo VĐV hàng đầu cả nước.

Thống kê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, trong 5 năm qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Tây Ninh (cũ) luôn duy trì số lượng VĐV tập trung đào tạo từ 150-213 người và khoảng 16-19 HLV. Các VĐV thi đấu đạt 435 huy chương vô địch quốc gia và quốc tế, trong đó có 15 lượt VĐV được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia.

Còn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An (cũ) có số lượng VĐV tập trung đào tạo từ 207-227 VĐV và gần 50 HLV. Qua thi đấu các giải quốc gia và quốc tế đạt 806 huy chương và có 79 lượt VĐV được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2025, các đội thể thao của tỉnh tham gia thi đấu 77/101 giải, đoạt 7 Huy chương Vàng (HCV), 5 Huy chương Bạc (HCB), 3 Huy chương Đồng (HCĐ) tại các giải quốc tế.

Tại các giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia và các giải vô địch câu lạc bộ quốc gia đoạt 177 huy chương gồm 51 HCV, 47 HCB, 79 HCĐ. Trong các giải các lứa tuổi trẻ quốc gia đoạt 34 huy chương với 10 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ; các giải khu vực và giải mời đoạt 138 huy chương gồm 31 HCV, 40 HCB, 67 HCĐ.

Đặc biệt, tại bơi Vô địch quốc gia năm 2025 bể 25m, kình ngư Mỹ Tiên ghi dấu ấn đậm nét khi giành 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ cá nhân và góp công cùng đồng đội giành 3 HCĐ các nội dung tiếp sức. Mỹ Tiên cũng xuất sắc phá 3 kỷ lục quốc gia ở các nội dung 100m hỗn hợp cá nhân nữ, 100m ếch và 200m ếch.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Nguyễn Bảo Hoàn khẳng định: “So với chỉ tiêu thành tích dự kiến năm 2025, TTTTC của tỉnh đã đạt 100% chỉ tiêu trong năm. Các đội thi đấu đạt được những thành tích tốt, điển hình như bơi, thể hình, điền kinh, Taekwondo, kickboxing, Vovinam. Những thành tích rất ấn tượng của TTTTC của tỉnh đạt được trong thời gian qua tiếp tục khẳng định chất lượng công tác huấn luyện, thi đấu, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai cho các VĐV, góp phần nâng cao thành tích thể thao quốc gia. Đặc biệt, 3 môn thể thao chủ lực của tỉnh gồm bóng chuyền nữ, điền kinh và bơi lội đều gặt hái những thành công lớn. Dấu ấn nổi bật khi lần đầu tiên tỉnh có 2 VĐV là Mỹ Tiên môn bơi lội và Nhi Yến môn điền kinh giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Ngoài ra, thể thao tỉnh nhà còn ghi dấu ấn nổi bật khi có nhiều VĐV tiêu biểu quốc gia như kỷ lục gia ném lao Hoài Văn với 9 lần vô địch quốc gia hay 4 VĐV bóng chuyền nữ gồm Thanh Thúy, Khánh Đang, Kim Thoa và Trà My liên tục có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong các giải đấu khu vực và quốc tế”.

Tiếp tục ưu tiên phát triển thể thao thành tích cao

Thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, để thể thao tỉnh tiếp tục gặt hái những thành tích, hiện ngành Thể thao luôn ưu tiên phát triển TTTTC với mục tiêu chung từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để đáp ứng cho công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích thi đấu các môn thể thao thế mạnh.

Trong đó, tập trung nâng chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV tại các môn thể thao thế mạnh và phát triển các môn thể thao tiềm năng, tạo bước đột phá mới về thành tích thi đấu để đạt vị thứ cao trong các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải đấu quốc gia, quốc tế.

Trong công tác tuyển chọn VĐV bảo đảm chặt chẽ, khoa học, công khai, minh bạch để nâng cao chất lượng đầu vào của VĐV gắn với duy trì đào tạo 3 tuyến VĐV năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến tỉnh.

Thể thao phong trào phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng để phát hiện, tuyển chọn vận động viên tài năng cho thể thao tỉnh nhà

Theo ông Nguyễn Bảo Hoàn, mặc dù ngành Thể thao cũng gặp không ít khó khăn do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu, tuy nhiên đến nay, bộ máy tổ chức của đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định. Đơn vị cũng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, điều hành, huấn luyện, khoa học, công nghệ, y học thể dục - thể thao và các lĩnh vực chuyên môn khác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Song song đó, đơn vị tập trung bồi dưỡng đội ngũ HLV, nhất là đối với lực lượng HLV trẻ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt gắn với việc phối hợp chặt chẽ Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, các cơ sở đào tạo, câu lạc bộ thể thao hỗ trợ trong công tác tuyển chọn, đào tạo phát triển các tài năng thể thao, đặc biệt tại các môn thể thao thế mạnh như bơi lội, điền kinh, bóng chuyền, vật, thể hình và các môn võ thuật.

“Những thành tích ấn tượng của TTTTC tỉnh nhà trong những năm qua không chỉ phản ánh hướng đi đúng đắn ngành Thể thao đã chọn mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các VĐV, đội ngũ HLV. Với nền tảng đã có cùng sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành chắc chắn sẽ xây dựng được nền tảng vững chắc để thể thao tỉnh nhà gặt hái thêm nhiều thành tích” - ông Nguyễn Bảo Hoàn cho biết./.

Đại Dương - Kiên Định

Chia sẻ bài viết