Tiếng Việt | English

09/01/2019 - 08:49

Dạy và rèn trong ngôi trường quân đội

Hưởng ứng phong trào thi đua dạy giỏi, rèn nghiêm, xây dựng nề nếp chính quy, Trường Quân sự (QS) Long An thường xuyên tổ chức cho giáo viên vận dụng kiến thức vào thực tế. Với ý chí, tâm huyết, những thầy giáo, học viên áo xanh quyết tâm lập thành tích cao.

Học viên tham gia huấn luyện

Học viên tham gia huấn luyện

Trung bình mỗi năm, Trường QS tỉnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn khoảng 700 lượt học viên, trong đó, ngoài các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng có tính chất ổn định là cán bộ QS phường, xã đội, cán bộ chuyên trách tự vệ, trung đội trưởng dân quân tự vệ, lực lượng dân quân tự vệ, trường còn bồi dưỡng các đối tượng thường xuyên khác như cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền cơ sở, huấn luyện các đơn vị tự vệ trọng điểm, diễn tập quốc phòng - an ninh của một số ngành, cơ sở. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn xác định, nâng cao chất lượng dạy và học phải đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người học. 

Đại tá Văn Vĩnh Tường - Hiệu trưởng Trường QS tỉnh, cho biết: “Trong công tác giáo dục - đào tạo, nổi bật nhất là nhiệm vụ bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, các khóa đào đạo trung cấp chuyên nghiệp QS, riêng khóa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp khóa VI, kết quả tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi. Trình độ chuyên môn của giáo viên ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường”. 

Trong giảng dạy, giáo viên luôn gắn lý thuyết với thực hành. Kết thúc môn học, học viên được thực hành ngay trên thao trường với sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện. Thiếu tá Huỳnh Thanh Tâm - Trưởng ban Chính trị, Trường QS tỉnh, cho biết thêm: “Sau buổi huấn luyện, trường luôn kịp thời rút kinh nghiệm đề ra những biện pháp khắc phục những khuyết điểm, trong đó mô hình thảo luận tổ, học tổ có cán bộ phụ trách mang lại hiệu quả. Trường còn xây dựng phòng tin học được trang bị đầy đủ máy vi tính phục vụ việc học tập của học viên. Công tác giáo dục chính trị từng bước được đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực”.

Sự tâm huyết và trách nhiệm của giáo viên trong giảng dạy giúp học viên nắm vững kiến thức QS và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Kiểm tra qua từng giai đoạn, 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 80% khá, giỏi trở lên. Học viên Lê Tấn Phát, lớp Trung cấp chuyên nghiệp QS khóa VI, phấn khởi: “Qua khóa đào tạo giúp tôi và đồng đội tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích. Lúc trước, bản thân còn nhiều lúng túng trong quá trình tham mưu, sau khi được bồi dưỡng kiến thức QS, chính trị, hành chính, khi về địa phương, tôi tin rằng, sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng nền QS địa phương vững mạnh”.

Giảng đường QS, nơi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ QS cho cơ sở, cán bộ, giáo viên luôn chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng trường trở thành trung tâm huấn luyện QS, giáo dục quốc phòng của tỉnh, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh trong thời kỳ mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết