Tiếng Việt | English

23/01/2022 - 21:48

Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương tặng Long An gần 1.100 phần quà tết

Ngày 23/01, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương đến thăm, chúc Tết tỉnh Long An và tặng quà cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Phan Đình Trạc (bên trái) trao bảng tượng trưng tặng quà cho tỉnh Long An

Dẫn đầu Đoàn công tác là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương – Phan Đình Trạc. Cùng đi với Đoàn có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Nguyễn Bá Hoan; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Phan Văn Anh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Đỗ Thị Thu Thảo. Tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được.

Trong buổi sáng, Đoàn công tác đến thăm và chúc tết tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One (huyện Bến Lức). Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Phan Đình Trạc chúc mừng những kết quả mà công ty đã đạt trong năm qua. Ông gửi những lời chúc tốt đẹp, khích lệ tinh thần, động viên công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất trong thời gian tới.

Tại đây, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương tặng 200 phần quà tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu 250 ngàn đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà tết cho công nhân tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One

Sau đó, đoàn công tác đã đến chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được thông tin đến đoàn kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, nhất là thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỉ đồng, vượt so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tỉnh kịp thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chiến phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của nhân dân theo chỉ đạo của Trung ương; sớm mở cửa nền kinh tế, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Qua nghe báo cáo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Phan Đình Trạc đánh giá rất cao những thành tích của Long An. Ông mong rằng, trong năm 2022, tỉnh tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp năm mới - Xuân Nhâm Dần, ông gửi lời chúc vui tươi, hạnh phúc, thành công đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; đồng thời trao 500 phần quà tết, trị giá 500 triệu đồng, để tặng cho hộ nghèo, người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường. Tại đây, đoàn đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp; đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười; gia đình chính sách và hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

Đoàn đến thăm, tặng quà tết cho gia đình ông Nguyễn Đình Hưng, thương binh 1/4, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười

Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được trao quà cho những gia đình gặp khó khăn trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Được biết, trong đợt này, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương tặng cho Long An gần 1.100 phần quà Tết, tổng trị giá khoảng 1,1 tỉ đồng./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích