.JPG)
Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Quyết dự trao nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Hồng Quang (thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa)
Từ quyết tâm đến hành động
Với phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025” được phát động như một lời hiệu triệu mạnh mẽ.
Tại huyện Tân Thạnh, ngay sau khi phong trào được phát động, UBMTTQ Việt Nam huyện đã khẩn trương rà soát, xác định rõ nhu cầu hỗ trợ của người dân. Kết quả, có 58 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở.
Không chỉ bằng quyết tâm, phong trào được triển khai quyết liệt nhờ sự chung tay, góp sức từ cộng đồng.
Hưởng ứng lời kêu gọi đầy tình người của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính: “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện đã đồng hành cùng chính quyền địa phương và MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng, sửa chữa và bàn giao cho người dân những căn nhà mới thấm đượm nghĩa tình.

Hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân được huyện Tân Thạnh thực hiện quyết liệt đúng theo phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh - Võ Minh Dương khẳng định: “Với tinh thần trách nhiệm cao, huyện đã phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, bảo đảm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm). Nhờ vậy, đến nay, huyện hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng chỉ tiêu, kế hoạch đề ra”.
Vào cuộc quyết liệt
Tại TP.Tân An, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều cuộc họp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm từng khâu, từng bước đều đúng quy trình và tiến độ.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đến nay, thành phố đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 54 căn nhà cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 3,9 tỉ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và vận động xã hội hóa.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An - Nguyễn Quốc Cường chia sẻ: “Với vai trò hiệp thương, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ các tổ chức thành viên phân công nhiệm vụ rõ ràng để huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Từ đó, phong trào lan tỏa sâu, rộng; tinh thần đại đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào được phát huy cùng chung tay lo cho người yếu thế có được căn nhà mới ấm áp nghĩa tình”.
Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025” do UBND tỉnh phát động, phường Tân Khánh tích cực triển khai rà soát. Ngoài hỗ trợ, xây dựng nhà ở, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường còn vận động nhà hảo tâm trao tặng trang thiết bị, dụng cụ sinh hoạt trong gia đình và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình nhân lễ bàn giao nhà mới. Phong trào mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.
Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh, TP.Tân An - Nguyễn Thị Thu Hiền
Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng theo kế hoạch đề ra. Việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tạm, dột nát cho người dân thể hiện sự chia sẻ, đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Những ngôi nhà mới hoàn thành là khởi đầu vững chắc, giúp người dân từng bước “an cư, lạc nghiệp””.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thạnh Hóa - Trần Văn Vui
|
Mái ấm mới, cuộc sống mới
Nhiều năm sống trong căn nhà cũ nát, ông Phạm Văn Thương (xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh) chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày có một căn nhà đúng nghĩa. Cột cây xiêu vẹo, vách lá dột nát là thực trạng mà gia đình ông phải đối mặt mỗi ngày. Niềm vui đến bất ngờ khi gia đình ông được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây căn nhà mới kiên cố.
“Nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và sự chung tay của cộng đồng thì không biết khi nào gia đình mới có được nơi ở đàng hoàng như hiện nay” - ông Thương nghẹn ngào chia sẻ, ánh mắt sáng lên niềm tin vào cuộc sống.
Gia đình ông Hà Thanh Vũ (phường Tân Khánh, TP.Tân An) cũng vừa chuyển về nhà mới. Căn nhà trước đây xuống cấp khiến ông luôn canh cánh nỗi lo mỗi mùa mưa đến.
“Nhà vừa làm xong là tôi dọn vào ở ngay, vui lắm! Nếu tự lực thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới xây lại được nhà. Từ nay, gia đình tôi không còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa to, gió lớn nữa. Giờ gia đình tôi an tâm và có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống” - ông Vũ nói trong niềm vui rạng rỡ.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Hà Thanh Vũ (phường Tân Khánh, TP.Tân An)
Cùng chung niềm vui được hỗ trợ xây dựng nhà còn có gia đình ông Nguyễn Văn Ngàn, hộ nghèo tại xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng. Gia đình ông phải sống trong căn nhà tạm bợ suốt nhiều năm qua. Từng tấm lợp mục nát không còn đủ sức che nắng, che mưa nay được thay bằng mái tôn vững chắc khiến ông Ngàn vui mừng đến rơi nước mắt.
“Căn nhà mới như một giấc mơ trở thành hiện thực. Nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền và cộng đồng, chắc tôi không có khả năng làm lại mái ấm kiên cố như thế này” - ông Ngàn bộc bạch.
Trường hợp của ông Nguyễn Hồng Quang (thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) cũng là một trong những câu chuyện đầy cảm động. Gia đình ông không có ruộng đất, cả 5 thành viên đều làm thuê để trang trải cuộc sống hàng ngày.
Bao năm qua, ông sống trong căn nhà xiêu vẹo nhưng không có điều kiện để xây mới hay sửa chữa. Nhờ được hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình mới có thể xây căn nhà mới.
Ông Quang phấn khởi: “Có nơi ở ổn định, từ nay gia đình tôi cố gắng làm ăn để từng bước cải thiện đời sống, không phụ sự giúp đỡ nghĩa tình này”.
Gia đình ông Thương, ông Vũ, ông Ngàn, ông Quang chỉ là những hộ tiêu biểu trong số hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã và đang được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Được biết, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho 208 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 16,1 tỉ đồng.

Mỗi mái ấm được xây dựng, sửa chữa hoàn thành không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là điểm tựa vững chắc cho bao
Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà thời gian qua được triển khai đúng đối tượng, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà chặt chẽ, bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Tính đến ngày 05/5/2025, có 88 căn nhà đã hoàn thành (80 căn xây mới, 8 căn sửa chữa), 120 căn nhà đang thi công (114 căn xây mới, 6 căn sửa chữa). Các địa phương cam kết hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước ngày 15/5/2025.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương và sự chung tay của cộng đồng, đến thời điểm này, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025” được tập trung thực hiện bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
Mỗi mái ấm được xây dựng, sửa chữa không chỉ là nơi cư trú mà còn là điểm tựa vững chắc cho bao ước mơ, minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của những mảnh đời kém may mắn. Đó còn là nơi khởi đầu cho một cuộc sống mới - ổn định, ấm áp, tràn đầy niềm tin và hy vọng./.
Ngọc Mận