Tiếng Việt | English

20/09/2022 - 13:10

Đồn Biên phòng Sông Trăng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Sông Trăng tuyên truyền cho người dân ký cam kết không tham gia, tiếp tay trong hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó, người dân tích cực tham gia cùng các lực lượng trong công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự khu vực vùng biên.

Đồn Biên phòng Sông Trăng được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 15,8 km, qua địa bàn 3 xã: Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà, huyện Tân Hưng. Đặc thù đường biên giới trên sông, có nhiều đường mòn, lối tắt là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là xuất, nhập cảnh trái phép. Vì vậy, Đồn Biên phòng Sông Trăng chủ động tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực biên giới, nhất là những hộ dân sinh sống cặp mé kênh có phương tiện thủy, người hành nghề chạy honda khách không tham gia, tiếp tay cho xuất, nhập cảnh trái phép; mạnh dạn tố giác, báo tin cho đơn vị khi phát hiện các vụ việc.

Tính từ năm 2021 đến nay, thông qua công tác tuần tra và tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện 25 vụ/128 đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, khởi tố, điều tra 5 vụ/23 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 20 vụ/105 đối tượng.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Sông Trăng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đơn vị phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần giữ bình yên biên giới./.

Văn Sách

Chia sẻ bài viết