Tiếng Việt | English

14/09/2022 - 09:03

Đồn Biên phòng Thuận Bình - đơn vị thi đua Quyết thắng

Với nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua, năm 2022, Đồn Biên phòng (ĐBP) Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) được cụm thi đua số 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh bầu chọn đạt đơn vị Quyết thắng, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận Bình tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

ĐBP Thuận Bình được giao quản lý 8,9km đường biên giới qua địa bàn 2 xã Thuận Bình và Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa với 5 cột mốc biên giới. Những năm qua, cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị giữ vững đoàn kết, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xem đây là trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

Theo Trung tá Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên ĐBP Thuận Bình, cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền 2 xã biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về biên giới. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị luôn ý thức, trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2021 và 2022, đơn vị thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua với các chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể, sát thực tiễn, nhiệm vụ và triển khai, thực hiện toàn diện, hiệu quả trong đơn vị. Trong thực hiện, đơn vị kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích và các cuộc vận động, phong trào, chương trình, mô hình do cấp trên phát động, tập trung đột phá, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, hướng các phong trào thi đua vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đặc biệt, trong 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt "mục tiêu kép", linh hoạt, sáng tạo điều chỉnh kế hoạch, phương án để thích ứng với trạng thái "bình thường mới". Trong đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, qua quá trình tuần tra, kiểm soát, ĐBP Thuận Bình bắt 6 vụ buôn lậu, thu giữ gần 3.900 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, xử phạt 2 đối tượng với số tiền 17,5 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Thuận Bình tặng rau xanh cho người dân từ công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị

Trung tá Nguyễn Vân Sơn cho biết: “Song song với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn là điểm sáng trong công tác xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều phong trào thi đua tại đơn vị mang lại hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả CBCS như xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hóa cho quân nhân,... Từ đó, giúp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Thi đua thực hiện tốt 3 đột phá

Thông tin từ ĐBP Thuận Bình, thực hiện thi đua 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đơn vị tập trung ưu tiên bảo đảm quân số cho các tổ, đội trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hiện đơn vị vẫn duy trì 2 chốt phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ biên giới với 26 CBCS; tuần tra, kiểm soát được 324 tổ/1.944 lượt CBCS tham gia. Trong thực hiện đột phá về huấn luyện và đào tạo, Ban Chỉ huy đơn vị xác định tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện đêm, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế. Qua kết quả kiểm tra huấn luyện đạt 100% nội dung, thời gian; quân số tham gia đạt 95%. Trong các nội dung kiểm tra, có 100% đạt yêu cầu và 75% đạt khá, giỏi trở lên, riêng loại giỏi đạt trên 40%. Ngoài ra, trong thực hiện đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đơn vị tập trung kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, xây dựng động cơ, trách nhiệm của CBCS với tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật, từ đó, trong năm không có bán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật.

Trung úy Nguyễn Văn Hậu, nhân viên kiểm soát hành chính kiêm lái xe ĐBP Thuận Bình, cho biết: “Hệ thống hạ tầng giao thông ở địa bàn biên giới còn khó khăn, nhỏ, hẹp, xuống cấp, do đó, khi được giao nhiệm vụ, tôi luôn xác định lái xe an toàn phục vụ công tác là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trước mỗi chuyến công tác, tôi đều kiểm tra xe, bảo đảm an toàn phương tiện, làm chủ tốc độ, tuân thủ nghiêm pháp luật về giao thông. Dù ở bất kỳ cương vị, vị trí công tác nào, chỉ cần mỗi người cố gắng, có trách nhiệm thì sẽ nhân lên sức mạnh tập thể, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đồn Biên phòng Thuận Bình trao học bổng Nâng bước em tới trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Với những kết quả đã đạt, năm 2022, ĐBP Thuận Bình được cụm thi đua số 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh bầu chọn đạt đơn vị Quyết thắng; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trung tá Nguyễn Vân Sơn khẳng định: “Để đạt đơn vị Quyết thắng, trước hết, cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn, cán bộ chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm, đổi mới phương pháp lãnh, chỉ đạo và triển khai các hoạt động thi đua, gắn đôn đốc, kiểm tra với xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò nêu gương trong thi đua của chỉ huy các cấp để CBCS phấn đấu, noi theo; đồng thời, phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ thi đua trong tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị theo dõi, đánh giá toàn diện các mặt thi đua trong đơn vị để từ đó có biện pháp điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo kịp thời nhằm nâng chất lượng các phong trào thi đua. Công tác bình xét, biểu dương, khen thưởng phải thực sự khách quan, dân chủ, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy quá trình triển khai, thực hiện, tạo động lực cổ vũ, động viên CBCS khắc phục khó khăn, hăng say công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao”./.

Huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Một trong những điểm sáng của ĐBP Thuận Bình trong năm 2022 là công tác vận động quần chúng, thực hiện công tác xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Theo đó, năm 2022, ĐBP Thuận Bình chủ động tham mưu chính quyền địa phương phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với thực hiện phong trào Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Ngoài thường xuyên tuyên truyền, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị lao động giúp dân gần 200 ngày công; vận động mạnh thường quân tặng trên 400 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; duy trì mô hình Nâng bước em tới trường, Con nuôi ĐBP; xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết và khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân.

“Chúng tôi luôn xác định, trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, để phát huy hiệu quả, ngoài lực lượng biên phòng phải huy động được sức mạnh toàn dân tham gia. Chính vì vậy, khi thực hiện phong trào, qua công tác vận động quần chúng, 100% hộ dân trên tuyến biên giới tự nguyện đăng ký tự quản 5 cột mốc biên giới, 79 hộ đăng ký bảo vệ 8,9km biên giới và 687 hộ/1.824 người đăng ký bảo vệ an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới. Từ việc xây dựng phong trào, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân ở biên giới cung cấp 43 nguồn tin, trong đó, có 27 nguồn tin có giá trị trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giúp đơn vị xử lý kịp thời các tình huống phát sinh” - Trung tá Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên ĐBP Thuận Bình, khẳng định.

 Kiên Định

Chia sẻ bài viết