Tiếng Việt | English

05/08/2021 - 14:13

Đồn Biên phòng Sông Trăng liên tiếp bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép

Đại tá Trương Thùy Dương, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, Đồn Biên phòng Sông Trăng vừa phối hợp Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm liên tiếp phát hiện và bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép, tạm giữ 8 đối tượng.

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép

Cụ thể, vào lúc 00 giờ 30 phút, ngày 05/8, tại khu vực Mốc 230.3 (2) thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, Đồn Biên phòng Sông Trăng cùng Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện 5 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua khai thác các đối tượng khai, đều quê quán tỉnh Thanh Hóa. Do dịch bệnh không có việc làm nên các đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Vụ thứ 2, vào lúc 03 giờ 45 phút, ngày 05/8, tại khu vực giữa 2 Mốc 230.5 (2) và 230.6 (2) thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tổ công tác trên lại phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua điều tra các đối tượng khai, đều thuộc quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Do dịch bệnh tại Campuchia bùng phát nên không có việc làm ổn định, các đối tượng thuê ô tô tìm cách về Việt Nam.

Hiện vụ việc được Đồn Biên phòng Sông Trăng, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Công an huyện Tân Hưng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 huyện Tân Hưng, đưa đi cách ly theo quy định./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết