Tiếng Việt | English

11/04/2022 - 19:08

Đồn Biên phòng Sông Trăng thăm, chúc tết lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn Campuchia, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà cho lực lượng vũ trang đối diện thuộc hai huyện SvayChrum, tỉnh SvayRieng và Kompong TroBec, tỉnh PreyVeng, vương quốc Campuchia.

Đồn Biên phòng Sông Trăng thăm, chúc tết lực lượng vũ trang Campuchia

Nhận được thư mời của các đơn vị bạn, trong 3 ngày 5, 7 và 09/4/2022, Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Trăng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền năm mới 2022, Phật lịch 2066 các đơn vị: Tiểu đoàn bộ đội bảo vệ biên giới số 3; Tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới số 607; Đại đội bộ đội bảo vệ biên giới số 2; Trung đội 1, 2 bộ đội bảo vệ biên giới, Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Svay Angong; Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Tiamantia, tỉnh Prey Veng; Trung đội 2 bộ đội bảo vệ biên giới; Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới X16; Công an huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Riêng. 

Tại các đơn vị, hai bên tổ chức trao đổi thông tin, tình hình liên quan hai bên biên giới, đồng thời, cùng đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường các biện pháp giao lưu, hợp tác trong quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người, tội phạm ma tuý, bảo vệ môi trường,…

Trong thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đồn Biên phòng Sông Trăng vẫn thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ với lực lượng vũ trang đối diện, thông qua thư trao đổi, điện đàm. Nhờ đó, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới,…

Đại tá Khun Van Thên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới số 3, tỉnh Prey Veng đánh giá cao sự giúp đỡ của chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Long An, huyện Tân Hưng nói chung, Đồn Biên phòng Sông Trăng nói riêng đã hỗ trợ vật tư y tế, kinh phí cho phía Campuchia trong thời gian đại dịch hoành hành. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Campuchia cơ bản đã được kiểm soát, tỉ lệ tiêm vắc-xin trong cộng đồng rất cao. Chính quyền và người dân dọc biên giới Campuchia mong muốn sớm mở lại cửa khẩu phụ, lối mở để thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh,…

Thay mặt đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Văn Hội cảm ơn sự hợp tác tích cực của các đơn vị bảo vệ biên giới thuộc hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia đối diện địa bàn đơn vị phụ trách, đồng thời ghi nhận những đề xuất của phía bạn để báo cáo lên cấp có thẩm quyền. 

Dịp này, Đồn Biên phòng Sông Trăng tặng các phần quà cho các đơn vị./.

Văn Đát - Thanh Mai

Chia sẻ bài viết