Tiếng Việt | English

02/07/2024 - 15:44

Động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa công tác quan trọng này đi vào chiều sâu, tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khẩu đội 12,7mm trên Tàu 18 làm công tác chuẩn bị bắn

Nhiều mô hình, sáng kiến hay

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đều quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác TĐKT, phong trào TĐQT. Tinh thần, khí thế thi đua thực sự thấm sâu vào học tập, công tác, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của từng cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng.

Đại tá Trần Mạnh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết: Những năm qua, Vùng có sự đổi mới tích cực về phương thức tổ chức công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Vùng kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với các phong trào, các cuộc vận động khác trong đơn vị. Cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp đã tổ chức và duy trì hiệu quả các giai đoạn, các đợt thi đua cao điểm, đột kích; tập trung xây dựng nhiều mô hình mới, tìm ra nhiều cách làm sáng tạo trong công tác TĐKT và phong trào TĐQT ở đơn vị.

Từ phong trào TĐQT của Vùng, có nhiều mô hình được triển khai và đạt hiệu quả, tiêu biểu như Dấu hiệu nhận biết các nhóm hành vi của quân nhân dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực, vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Vùng 2 Hải quân; 5 chủ động trong công tác tư tưởng ở Lữ đoàn 125; Mỗi tuần xử lý 1 tình huống tư tưởng ở Trung tâm Huấn luyện và 7 cùng, 5 nắm ở Lữ đoàn 171;...

Thượng tá Phạm Ngọc Quý - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thông tin: Phong trào thi đua ở từng đơn vị được cụ thể hóa vào xây dựng cơ quan, đơn vị “3 mạnh”; “chi bộ 4 tốt”, “2 chất lượng, 2 nêu cao”; “một tập trung, ba đột phá”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” và “Đơn vị 3 tiêu biểu”;… Trong đó, việc thực hiện "chi bộ 4 tốt" đã mang lại hiệu quả thiết thực, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ nét. Trong đó, những nội dung gắn với phong trào thi đua thu hút đông đảo ý kiến của cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp giải pháp thực hiện. Nhờ vậy, phong trào thi đua được duy trì hiệu quả ngay từ cấp chi bộ, tạo ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT ở cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua đã góp phần để các đơn vị trong toàn Vùng nâng cấp, cải tiến được 147 mô hình học cụ cũ và làm mới 152 mô hình. Nhiều sáng kiến có giá trị trong huấn luyện như bộ ắc-quy ngư lôi SET-40, SET-53M bắn tập; thiết bị theo dõi nhiệt độ nhớt ngăn chuyển tiếp động cơ tua bin khí M15E trên tàu 12418; thiết bị kiểm soát của hệ thống nước vệ sinh, sinh hoạt; phần mềm kiểm tra quá trình khởi động của tổ hợp tua bin khí M15E; thiết bị bảo vệ mất pha điện cho các hệ thống điện dưới tàu; sử dụng hệ thống nước ngọt trong két thải làm mát cho máy nén khí 1EKPV15/150; bo mạch điều khiển hệ thống điều hòa Klimat125, 40B; cẩm nang sửa chữa tua bin khí M15E trên tàu 12418;... Các mô hình, sáng kiến này mang lại hiệu quả cao trong công tác huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật đối với từng cơ quan, đơn vị.

Gặt hái nhiều thành quả

Cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp đã khéo cụ thể hóa và lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu phong trào TĐQT với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Sự kết hợp này đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, thúc đẩy sức sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quân số tham gia huấn luyện của toàn Vùng đạt 99%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 86,2% khá, giỏi (37% giỏi); bắn đạn thật, 100% bài bắn đạt yêu cầu (22,95% giỏi).

Vùng thực hiện hơn 70 lượt tìm kiếm, cứu nạn ngư dân và các tàu, thuyền hoạt động trên biển, cấp cứu 126 ngư dân; huy động hơn 600 lượt quân nhân, 90 lượt phương tiện tham gia chữa cháy hơn 1.000ha rừng; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách với số tiền hơn 2 tỉ đồng; ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 5 tỉ đồng; thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho 2.270 lượt người; 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ góp hơn 5.000 ngày công giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Đại tá Phạm Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, cho biết: Vùng luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ công tác TĐKT và phong trào TĐQT đối với các đơn vị. Công tác khen thưởng bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng nguyên tắc, quy trình, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần bộ đội. Ngoài các hình thức khen thưởng theo quy định, các đơn vị còn vận dụng nhiều hình thức động viên khác như viết thư thông báo thành tích về địa phương, gia đình; trao tặng phẩm, vật kỷ niệm; tuyên truyền các bài viết về gương “người tốt, việc tốt”, tuyên truyền trực quan qua các hình thức sân khấu hóa;... Mỗi hình thức đều hướng tới khích lệ tinh thần, động viên tư tưởng cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những thành quả của công tác TĐKT và phong trào TĐQT đã góp phần trực tiếp vào xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong giai đoạn vừa qua./.

Giai đoạn 2019-2024, kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm trong toàn Vùng, có 100% tổ chức Đảng và cấp ủy trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ (81,5% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc); hơn 98,84% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (86,53% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc). Vùng 2 được tặng thưởng: 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 bằng khen của Bộ Quốc phòng; 2 cờ thi đua của Quân chủng Hải quân; có 1.488 chiến sĩ thi đua, 728 giấy khen, bằng khen của Quân chủng, Bộ Quốc phòng, Nhà nước; 5 tập thể và 8 cá nhân được tặng giải thưởng Nguyễn Phan Vinh.

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết