Tiếng Việt | English

06/03/2020 - 09:52

ĐT nữ Australia - ĐT nữ Việt Nam: Trước mặt là “núi cao”

Chưa bao giờ ĐT nữ Việt Nam ở gần sân chơi Olympic như vậy nhưng trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung là "ngọn núi" thật sự mang tên Australia.

Sau khi kết thúc vòng loại thứ ba Olympic 2020, ĐT nữ Việt Nam đã giành quyền vào vòng đấu playoff để tranh vé trực tiếp đến với Tokyo Hè 2020. Về lý thuyết, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ còn cách tấm vé lịch sử đến sân chơi cấp thế giới đúng 2 trận đấu nữa. 

Những trận đấu với Australia luôn khiến ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Getty)
Tuy nhiên trong 2 trận đấu ấy, ĐT nữ Việt Nam lại phải đối đầu với một Australia ở đẳng cấp vượt trội. Vì thế, suất dự Olympic gần như chắc chắn sẽ vẫn là giấc mơ chưa thể trở thành hiện thực với ĐT nữ Việt Nam. 

Trên BXH mới nhất của FIFA dành cho bóng đá nữ, Australia chính là đội bóng mạnh nhất châu Á với vị trí số 7 thế giới trong khi ĐT nữ Việt Nam chỉ có được vị trí thứ 32. 

Australia đã có 5 lần dự World Cup, từng nhiều lần thắng những đội bóng mạnh như Brazil. Trong thành phần của ĐT nữ Australia có nhiều cầu thủ trở về từ các đội bóng hàng đầu châu Âu như  Chloe Logarzo (Bristol City, Anh), Caitlin Foord (Arsenal, Anh), Emily Gielnik (Bayer Munich, Đức), Hayley Raso (Everton, Anh), Sam Kerr (Chelsea, Anh) trong khi các cầu thủ Việt Nam chỉ thi đấu trong nước. 

Thành phần đội bóng đến từ "xứ sở chuột túi" bao gồm nhiều cầu thủ cao trên 1m70, trong khi ở ĐT Việt Nam thì hầu hết các cầu thủ chỉ cao trong khoảng từ 1m50 đến 1m60. Với quá nhiều lợi thế cả về thể hình và kỹ thuật, ĐT nữ Australia rõ ràng là một đối thủ quá tầm đối với các cầu thủ nữ Việt Nam.

Rõ ràng, ĐT Việt Nam "dưới cơ" toàn diện so với đối thủ Australia, thêm vào đó chúng ta lại phải thi đấu sân khách trong trận lượt đi diễn ra vào chiều nay. 

Tất nhiên, khi chúng ta ở vị thế kém hơn hẳn, áp lực giành kết quả tốt là điều gần như không có với thầy trò HLV Mai Đức Chung và khi ở trạng thái tâm lý thoải mái, các cô gái của chúng ta vẫn có quyền mơ về một màn trình diễn chấp nhận được. 

HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Huỳnh Như quyết tâm cùng các đồng đội có trận đấu "xem được" tại Australia. (Ảnh: Việt Nga)
Bản thân nhà cầm quân kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam cũng xác định kết quả trận đấu với Australia không quá quan trọng. Ông Chung cho rằng đây là cơ hội cực tốt để ĐT nữ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng tới tương lai. 

Trong 5 trận đấu gần nhất gặp Australia, ĐT nữ Việt Nam thua toàn diện, để thủng lưới đến 34 bàn và không thể ghi được bàn thắng nào. Vì vậy, chỉ cần ĐT nữ Việt Nam hạn chế được bàn thua và cố gắng ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu chiều nay, đó cũng đã là thành công của thầy trò HLV Mai Đức Chung. 

Theo lịch, trận đấu lượt đi vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 giữa ĐT nữ Australia vs ĐT nữ Việt Nam diễn ra vào lúc 14h30 ngày 06/3 (giờ Việt Nam)./. 

Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết