Tiếng Việt | English

15/09/2021 - 14:40

ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại Asian Cup 2022

HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2022 tại Tajikistan.

Bộ khung của ĐT nữ Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2022 vẫn là những cầu thủ từng lập cú đúp vô địch AFF Cup và giành HCV SEA Games năm 2019 như Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy…

Bên cạnh đó, ĐT nữ Việt Nam cũng có sự bổ sung những gương mặt trẻ như Thanh Nhã, Vạn Sự, Tuyết Ngân, Diễm My, Trúc Hương và đặc biệt là “hot girl” Trần Thị Duyên.


ĐT nữ Việt Nam không chỉ hướng tới Asian Cup 2022 mà còn cả mục tiêu World Cup 2023. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tại vòng loại Asian Cup 2022, ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với Afganistan, Maldives và chủ nhà Tajikistan. Đội xếp nhất bảng sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2022, đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2023 tại Ấn Độ.

Địa điểm thi đấu được chọn là sân vận động trung tâm cộng hòa Dushanbe, thủ đô Dushanbe, Tajikistan. ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Afghanistan ngày 23/9, gặp Maldives vào ngày 26/9 và gặp chủ nhà Tajikistan vào ngày 29/9.

Sau khi chốt danh sách, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm 2 buổi tập nữa tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào chiều nay (15/9) và sáng mai (16/9) trước khi lên đường sang Tajikistan vào buổi tối mai./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết