Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 09:48

Vòng đấu 21 Toyota V-League 2015, Sân Chi Lăng 17 giờ ngày 15/8, SHB Đà Nẵng – ĐTLA:

ĐTLA có vượt được “Ải Chi Lăng”?

Cuối tuần này, VTV6 Đài THVN sẽ chọn tường thuật trực tiếp trận đấu trên sân Chi Lăng, đội SHB Đà Nẵng tiếp ĐTLA. Đây là cặp đấu giữa hai đội nằm ở tốp giữa bảng xếp hạng. ĐTLA sau 20 vòng đấu được 31 điểm còn SHB Đà Nẵng hiện có 25 điểm và vẫn đang cố tìm lại chính mình.

Được thi đấu trên sân nhà chắc chắn thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ quyết tâm lấy trọn ba điểm để cải thiện thứ hạng. Trong khi đó, sau trận thua B.Bình Dương, lại phải hành quân ra Miền Trung gặp đội bóng cứng cựa là SHB Đà Nẵng, ĐTLA dù không đặt chỉ tiêu cao, nhưng chia điểm là cái đích để đội chủ sân Long An đang hướng đến.

Ở lượt đi, trong lúc SHB Đà Nẵng đang ngụp lặn trong loạt trận không thành công thì họ đã có trận hòa không bàn thắng trên sân Long An. Trận hòa mà theo HLV Lê Huỳnh Đức là do đội nhà chơi rắn quá mức, sau trận đấu này, BTC giải đã phạt nguội Chí Công nghỉ ba trận, vì cho rằng trung vệ ĐTLA đã phun nước bọt vào Văn Học.

Những “ân oán” nho nhỏ đó cùng với việc bị chia điểm ở lượt đi cũng đủ để các cầu thủ ĐTLA quyết chiến hết mình với đội chủ sân Chi Lăng.


ĐTLA (áo đỏ) sẽ có cuộc hội ngộ thú vị trên sân Chi Lăng - Ảnh: Minh Tín

Sân Chi Lăng chiều 15/8 cũng sẽ có những cuộc hội ngộ của những người từng đứng cùng chiến tuyến như Quang Thanh, Chí Công sẽ gặp lại Vũ Phong, trong khi đó Tài Em và các đồng đội sẽ tái ngộ cùng đội trưởng cũ Minh Phương. Chắc chắn đó sẽ là những cuộc gặp gỡ thú vị bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ vào chiều cuối tuần này.

Xét thành tích đối đầu thì trong 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội đều chia nhau mỗi bên hai trận thắng, cùng một trận hòa ở vòng 8 mùa giải năm nay. Nhưng nếu xét ở các trận sân nhà thì SHB Đà Nẵng có ưu thế hơn khi chưa thua ĐTLA lần nào trong vài mùa gần đây. Đó sẽ là lợi thế tâm lý cho chủ nhà.

Về lực lượng, hai đội sẽ có đội hình mạnh nhất hiện tại để ra sân vào cuối tuần này. Sẽ rất khó nói trước về kết quả khi cả hai đều rất quyết tâm bởi giải chỉ còn 5 trận nữa để sửa sai cho những mục tiêu của mình.

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, dù ĐTLA có đặt chỉ tiêu tốp 6 thì cũng chưa chắc đã quyết tâm hơn SHB Đà Nẵng bởi ĐTLA dù sao cũng đã đứng thứ 6. Ngược lại dù đã không còn nhiều khả năng để đua tốp, nhưng với vị trí quá thấp như hiện nay, cho thấy SHB Đà Nẵng sẽ chiến đấu tới cùng ở giai đoạn còn lại.

Vòng đấu này còn diễn ra các trận đấu khác như: ĐT – HAGL; Than Quảng Ninh – Hải Phòng; XSKT Cần Thơ – Sana Khánh Hòa BVN; Đồng Nai – FLC Thanh Hóa; SLNA – QNK Quảng Nam; Hà Nội T&T – B. Bình Dương.

CTV Võ Văn Huy

Bảng xếp hạng sau vòng 20 V-League:

 

Đội Bóng

Thống Kê

HS/Điểm

TT

CLB

ST

T

H

B

Tg

Th

HS

Đ

1

 

Becamex Bình Dương

20

13

2

5

43

23

20

41

2

 

Thanh Hóa

20

12

4

4

34

29

5

40

3

 

XM Vicem Hải Phòng

20

10

6

4

26

17

9

36

4

 

Hà Nội T&T

20

9

6

5

38

23

15

33

5

 

Sanna Khánh Hòa BVN

20

9

6

5

27

24

3

33

6

 

Đồng Tâm Long An

20

8

7

5

29

23

6

31

7

 

Than Quảng Ninh

20

9

3

8

22

25

-3

30

8

 

Sông Lam Nghệ An

20

8

5

7

28

22

6

29

9

 

SHB Đà Nẵng

20

7

4

9

26

23

3

25

10

 

QNK Quảng Nam

20

5

8

7

33

32

1

23

11

 

Đồng Tháp

20

6

2

12

28

43

-15

20

12

 

XSKT Cần Thơ

20

4

5

11

25

44

-19

17

13

 

Đồng Nai

20

3

5

12

22

38

-16

14

14

 

Hoàng Anh Gia Lai

20

3

5

12

24

42

-18

14

ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm

 

Chia sẻ bài viết