Tiếng Việt | English

22/06/2022 - 18:03

Đức Huệ quyết tâm ngăn chặn buôn lậu

Với nhiều biện pháp quyết liệt, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được kiểm soát và giảm so với thời gian trước. Đây cũng là điều kiện góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an ninh, trật tự, giúp phát triển KT-XH địa phương.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy thuốc lá lậu - tang vật trong các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy thuốc lá lậu - tang vật trong các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm

Hàng loạt vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Thông tin từ UBND huyện Đức Huệ, thời gian qua, nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi và có lúc diễn biến phức tạp. Trong đó, có các tuyến, địa bàn phức tạp về buôn lậu như đường bộ có Đường tỉnh 838, 818, 816 và các tuyến đường kết nối từ khu vực biên giới vào nội địa; đường thủy có các tuyến sông Vàm Cỏ Đông, kênh Trà Cú, kênh Rạch Gốc, kênh Bo Bo và các tuyến kênh kết nối. Các địa bàn phức tạp về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới như khu vực các xã biên giới, Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tiểu khẩu Voi Đình, xã Mỹ Quý Đông, khu vực biên giới Mỏ Vẹt, xã Bình Hòa Hưng và các địa bàn giáp ranh. Các mặt hàng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả chủ yếu là thuốc lá điếu ngoại nhập, pháo nổ, động vật, sản phẩm động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, kim loại quý, ngoại tệ, điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng; một số mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, dược phẩm, thiết bị, vật tư y tế và một số hàng hóa tiêu dùng, vật tư nông nghiệp.

Trong hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả, mặc dù phương thức, thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng ngày càng tinh vi hơn, nhất là hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và hàng hóa nhập lậu. Trong đó, các đối tượng tổ chức chặt chẽ, có sự phân công thực hiện cũng như tổ chức lực lượng theo dõi, canh đường gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Đa số những đối tượng cầm đầu không trực tiếp thực hiện mà thuê người làm thay, lấy lợi ích kinh tế để thu hút nhiều người tham gia vào đường dây, nhất là các đối tượng từng có tiền án, tiền sự nên khi phát hiện, các đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó, thậm chí chống trả, kích động quần chúng nhân dân ngăn chặn việc đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả cơ bản được kiểm soát, nhất là hoạt động buôn lậu, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến biên giới từng bước được kiềm chế và kéo giảm rất nhiều so với thời gian trước.

Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 huyện Đức Huệ, hơn 2 năm qua, Công an huyện, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt hơn 530 vụ, tạm giữ trên 1,5 triệu gói thuốc lá điếu nhập lậu, 39kg vàng, hơn 280 ngàn USD, gần 110 xe ôtô cùng nhiều tang vật khác. Công an huyện khởi tố 35 vụ/42 bị can về các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm và buôn lậu, xử phạt hành chính số tiền trên 2 tỉ đồng. Ngoài ra, lực lượng công an cơ sở phát hiện, bắt 525 vụ, tạm giữ trên 1,2 triệu gói thuốc lá nhập lậu, gần 6.000 viên pháo nổ, 294 xe máy, 22 xe ôtô và nhiều tang vật khác. Đơn cử, ngày 28/3/2021, Công an huyện kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang tại hộ bà Nguyễn Thị Bằng (73 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Quý Tây) tàng trữ 25.600 gói thuốc lá nhập lậu và 1 xe ôtô vận chuyển 7.800 gói thuốc lá lậu. Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm. Tiếp đó, ngày 01/11/2021, Công an huyện phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang tại hộ ông Nguyễn Văn Tèo (49 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Quý Tây) tàng trữ gần 28.000 gói thuốc lá lậu, tạm giữ 5 ôtô con. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ khởi tố 6 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm,...

Quyết tâm ngăn chặn buôn lậu

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, theo Thượng tá Trịnh Anh Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, hiện nay, công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, địa bàn huyện rộng với đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở thuận lợi cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, trong khi đó, lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại còn mỏng, thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, điều kiện, trang thiết bị, phương tiện hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu nên việc áp dụng các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa có lúc còn hạn chế. Từ đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới từng lúc, từng nơi còn phát sinh, diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng quý hiếm như vàng, kim loại quý, sản phẩm động vật quý hiếm, hóa chất. Bên cạnh đó, sau dịch Covid-19, nhiều người mất việc làm, đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng lôi kéo, thuê mướn người dân tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới. Ngoài ra, hiện nay, việc tạo việc làm tại khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các đối tượng từ bỏ tham gia vận chuyển, đai vác hàng cấm, hàng lậu ở khu vực biên giới chưa đạt hiệu quả cao.

Trước thực tế đó, Thượng tá Trịnh Anh Kiệt cho rằng, bên cạnh việc duy trì Ban Chỉ đạo 389 huyện, lực lượng Công an huyện cùng các lực lượng phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả cần tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời đánh giá, dự báo đúng tình hình và chủ động có các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, xử lý, không để phát sinh phức tạp và hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, nhất là ở các khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu cũng như nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và kịp thời tố giác, cung cấp thông tin, chung tay cùng các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiêu cực, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả, cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, kiên quyết xử lý, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu nghiêm trọng, kéo dài thuộc chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý./.

Tập trung phá đường dây, luồng tuyến buôn lậu

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, mặc dù tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn huyện Đức Huệ đạt nhiều kết quả tích cực nhưng qua thống kê của lực lượng Công an huyện Đức Huệ, hiện nay, đa số vụ việc được phát hiện, bắt giữ chỉ là các đối tượng vận chuyển thuê, nhỏ, lẻ, chưa phá được đường dây, đối tượng cầm đầu cũng như các điểm tập kết hàng lậu. Do đó, để công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên địa bàn huyện thực sự hiệu quả, Công an huyện Đức Huệ cùng các lực lượng chức năng phải tập trung nắm chắc địa bàn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, triệt xóa vào các đường dây, luồng, tuyến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, nhất là các địa điểm tập kết hàng lậu, hàng cấm để xử lý tận gốc. Đồng thời, trong các vụ việc bắt giữ, lực lượng Công an huyện cần tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm hình sự để tạo sức răn đe và phòng ngừa chung.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết