Tiếng Việt | English

30/09/2019 - 11:19

G-77 thông qua tuyên bố kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên

Trong cuộc họp cấp bộ trưởng G-77 ở New York bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nước thành viên đã thông qua một tuyên bố kêu gọi ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Triều Tiên.

Một máy kéo được người dân Triều Tiên sử dụng trong nông nghiệp tại một địa phương nằm trên lộ trình từ Bình Nhưỡng tới tỉnh Bắc Phyongan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo Yonhap, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/9 cho biết thành viên của Nhóm Các nước đang phát triển (G-77) đã thông qua một tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt kinh tế "đơn phương" nhằm vào quốc gia Đông Bắc Á, cản trở sự phát triển và thịnh vượng của nước này.

Theo Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên, trong cuộc họp cấp bộ trưởng của G-77 ở New York bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nước thành viên đã thông qua một tuyên bố kêu gọi ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Triều Tiên.

G-77 là một tổ chức liên chính phủ gồm các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc được thành lập nhằm thúc đẩy những lợi ích kinh tế của các quốc gia thành viên.

Nhóm này được thành lập vào năm 1964 với 77 thành viên sáng lập và hiện đã được mở rộng tới 134 quốc gia thành viên./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết