
Lực lượng biên phòng duy trì các tổ, chốt trên biên giới nhằm ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19
Liên tiếp bắt người nhập cảnh trái phép
Đêm khuya, giữa vùng biên giới Tân Hưng có một nhóm người đang xâm nhập biên giới trái phép. Phát hiện nhóm người này, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) biên phòng nhanh chóng triển khai phương án ngăn chặn, bắt giữ. Thấy BĐBP, các đối tượng chạy tán loạn nhưng bị lực lượng biên phòng bắt giữ hết.
Đó là một trong số những trường hợp từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh theo đường mòn, nơi hẻo lánh bị BĐBP bắt giữ. Thời gian gần đây, trên tuyến biên giới của tỉnh, nhất là đoạn biên giới ở địa bàn huyện Tân Hưng, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép. Chỉ từ ngày 19 đến 22/3/2021, trên đoạn biên giới huyện Tân Hưng, BĐBP đã bắt 13 đối tượng nhập cảnh trái phép.
Như vụ việc vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 21/3/2021, tổ công tác Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng tuần tra, kiểm soát đến khu vực đoạn giữa mốc 229.13 (2) và mốc 229.14 (2), thuộc ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép. Trước đó 2 ngày, tổ công tác của Đồn tuần tra, kiểm soát tại khu vực giữa cột mốc 230.3 (2) và 230.4 (2), thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam,...
Trong khi đó, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp quản lý đoạn biên giới dài 9,5km đi qua xã Bình Hiệp và Bình Tân, trong đó có 4km đường bộ (7 đường mòn, đường tắt), 5,5km đường sông. Thời gian qua, trên đoạn biên giới này có 4 chốt và 3 tổ tuần tra lưu động. Qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ được một số vụ việc, đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.
“Để phòng ngừa xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, CBCS ở đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân và những người hành nghề xe ôm” - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Lê Thành Trung thông tin.
Có mặt trên đoạn biên giới dài gần 14km đi qua xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, chúng tôi nhìn thấy CBCS ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra, kiểm soát, trực chốt nghiêm túc, luôn quan sát xung quanh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Thời gian qua, lực lượng biên phòng ở các tỉnh còn được tăng cường về đây để phòng, chống dịch. Hiện trên đoạn biên giới do Đồn quản lý vẫn duy trì 9 chốt cố định, 1 chốt lưu động và 3 trạm kiểm soát.
Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: “Gần đây nhất là vào lúc 4 giờ ngày 22/3/2021, tại ngã ba chợ Tho Mo thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, tổ công tác của đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép. Hiện vụ việc được chuyển giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ”.
Đối tượng Nguyễn Tấn Đạt khai nhận, vào ngày 19/3/2021, cả nhóm xuất cảnh trái phép đi bằng đường mòn qua Campuchia để làm công ty mạng bóng đá với mức lương 800 USD. Đến ngày 21/3/2021, công ty mạng bóng đá phía Campuchia thông báo phải nhập cảnh hợp pháp và có giấy cách ly 14 ngày mới được nhận làm. Vậy là 4 đối tượng được công ty thuê xe môtô 2 bánh đi từ Bà Vét, Campuchia sang xã Tua Sa Đây. Sau đó, vượt đường mòn về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

5 đối tượng nhập cảnh trái phép bị biên phòng bắt giữ vào tối ngày 19/3/2021
Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở ở biên giới
Tại khu vực biên giới đoạn qua huyện Đức Huệ hiện nay, buôn lậu đã giảm sâu so với vài năm trước nhưng so với những địa bàn khác trong tỉnh, nơi đây vẫn phức tạp hơn. Những đối tượng buôn lậu cũng có nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19, bởi đã tiếp xúc với những người bên kia biên giới. Vì vậy, ngăn chặn, phòng, chống buôn lậu hiệu quả cũng là đang thực hiện tốt công tác chống dịch bệnh Covid-19.
“Dọc tuyến biên giới, nhất là ở các khu vực đường mòn, lối mở, các chiến sĩ thay nhau trực, tuần tra, kiểm soát với quyết tâm không để bị động trong các tình huống và xảy ra xuất, nhập cảnh trái phép. Với tinh thần này, những đêm nghi ngờ có động tĩnh từ bên kia biên giới thì anh em lại thức trắng đêm” - Trung tá Lê Trọng Tình tâm sự.
Tuyến biên giới của tỉnh dài gần 133km, nhiều đường mòn, lối mở. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra phức tạp tại Campuchia, trong khi người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở bên đó khá nhiều nên rất dễ xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Trước thực tế này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị dọc biên giới nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay, biên phòng phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, dân quân tổ chức duy trì 36 tổ, chốt và sử dụng chó chiến đấu làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng biên phòng luôn quyết tâm hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng, chống tội phạm trên biên giới, vừa chống dịch bệnh lây lan từ bên kia biên giới vào nội địa.
Cũng từ việc kiểm soát biên giới chặt chẽ đã góp phần cùng cả tỉnh phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.
Từ ngày 18/3/2020 đến nay, lực lượng biên phòng phát hiện 68 vụ/239 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. “Trong đó, đã tiến hành khởi tố 6 vụ/23 đối tượng về hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự. Số còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 540 triệu đồng” - Đại tá Trương Thùy Dương - Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết.
"Từ ngày 18/3/2020 đến nay, lực lượng biên phòng phát hiện 68 vụ/239 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó, đã tiến hành khởi tố 6 vụ/23 đối tượng về hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự. Số còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 540 triệu đồng”./. |
Lê Đức