Tiếng Việt | English

21/10/2019 - 19:09

Giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019: Myanmar đè bẹp Timor Leste

Thắng 6-1 Timor Leste ở trận đầu ra quân, Myanmar đứng thứ hai bảng A sau Thái Lan khi có cùng 3 điểm nhưng kém về hiệu số.

Myanmar "đánh tennis" trước Timor Leste ở trận ra quân giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019
Sớm có được bàn thắng ở ngay đầu trận do công của Khin Zaw Lin, nhưng Myanmar lại để cho Da Silva gỡ hòa 1-1 bằng pha phối hợp và dứt điểm đẹp mắt ngoài vòng 6m. Phải tới cuối hiệp 1, Myanmar mới lại dẫn điểm bằng pha lập công của Hlaing Min Tun. Đánh giá về màn trình diễn của đội mình trong hiệp 1, HLV Htay Myint cho rằng: “Tôi phải nói rằng đội Timor Leste đã có sự tiến bộ, tiến bộ hơn rất nhiều so với hai giải trước đó. Hiệp 1, về lối chơi của chúng tôi thì các cầu thủ thiên về sút cầu môn nhiều hơn, sút rất nhiều, nhưng họ (Timor Leste) chơi phòng ngự rất tập trung và phòng ngự với số đông nên chúng tôi chỉ có được 2 bàn thắng.

Sang hiệp 2, chúng tôi đã thay đổi về cách tiếp cận trận đấu, thay đổi về chiến thuật cũng như kỹ thuật chơi bóng. Bởi vậy nên chúng tôi đã có được một kết quả tích cực hơn, cũng như thể hiện tốt hơn ở trong hiệp 2”.

Myanmar "đánh tennis" trước Timor Leste ở trận ra quân giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019
Sớm có được bàn thắng ở ngay đầu trận do công của Khin Zaw Lin, nhưng Myanmar lại để cho Da Silva gỡ hòa 1-1 bằng pha phối hợp và dứt điểm đẹp mắt ngoài vòng 6m. Phải tới cuối hiệp 1, Myanmar mới lại dẫn điểm bằng pha lập công của Hlaing Min Tun. Đánh giá về màn trình diễn của đội mình trong hiệp 1, HLV Htay Myint cho rằng: “Tôi phải nói rằng đội Timor Leste đã có sự tiến bộ, tiến bộ hơn rất nhiều so với hai giải trước đó. Hiệp 1, về lối chơi của chúng tôi thì các cầu thủ thiên về sút cầu môn nhiều hơn, sút rất nhiều, nhưng họ (Timor Leste) chơi phòng ngự rất tập trung và phòng ngự với số đông nên chúng tôi chỉ có được 2 bàn thắng.

Sang hiệp 2, chúng tôi đã thay đổi về cách tiếp cận trận đấu, thay đổi về chiến thuật cũng như kỹ thuật chơi bóng. Bởi vậy nên chúng tôi đã có được một kết quả tích cực hơn, cũng như thể hiện tốt hơn ở trong hiệp 2”.

Sau hiệp 1 trầy trật, Myanmar đã thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 để thắng thuyết phục Timor Leste 
Về phần mình, HLV Bruno Torres thừa nhận các cầu thủ Timor Leste “Các cầu thủ của tôi có chút lo lắng khi chơi bóng quốc tế, nên nhập cuộc chậm hơn đối thủ. Mặt khác, việc chúng tôi bỏ lỡ 2 cơ hội rõ rệt để gỡ hòa (1-1 và 2-2) khiến tinh thần cầu thủ nao núng và không duy trì được thế trận như yêu cầu ban đầu”.

Chuyền ban nhiều hơn, di chuyển nhiều hơn và đưa bóng gần khung thành đối phương hơn rồi mới kết thúc, các cầu thủ Myanmar ghi thêm 4 bàn vào lưới Timor Leste và không để đối thủ có cơ hội ghi bàn. Chung cuộc, Myanmar giành chiến thắng 6-1 và trở thành đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi nhất bảng cùng Thái Lan.

Sau lượt đầu vòng bảng giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019, tuyển Futsal Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số bàn thắng là +12. Đứng thứ nhì là Myanmar. Tiếp theo là Timor Leste và Campuchia.

Vào lúc 19h30 tối nay, sau lễ khai mạc, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ ra quân gặp tuyển futsal Australia./.

Thành Lương/VOV.VN

Chia sẻ bài viết