Tiếng Việt | English

17/05/2021 - 09:24

Tăng cường phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Tình trạng xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh Covid-19 vào nước ta. Thời gian qua, các cấp, các ngành có nhiều biện pháp tích cực để ngăn chặn tình trạng này. Trong đó, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) đã và đang ngày đêm tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng, chống XNC trái phép và phòng, chống tội phạm.

Đến nay, có 22/36 chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới được xây dựng bán kiên cố

Đến nay, có 22/36 chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới được xây dựng bán kiên cố

Quan tâm cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Biên giới của tỉnh đang bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa đến bất chợt kèm theo dông lốc, sấm sét gây khó khăn cho việc sinh hoạt cũng như thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đầu biên biên giới. Tuy nhiên, dù ngày nắng như đổ lửa, đêm đến, những cơn gió lạnh như cắt da, cắt thịt, điều kiện vật chất còn thiếu thốn nhưng những người lính vẫn kiên cường giữ chắc tay súng, túc trực duy trì chốt chặn 24/24 để ngăn các đối tượng XNC trái phép qua biên giới, bảo vệ biên giới và phòng, chống tội phạm.

Trung tá Trần Văn Thắng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Phố, cho biết: Ngoài các trạm kiểm soát hành chính hiện có, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Đồn lập thêm 4 chốt cố định (mỗi chốt từ 5-6 CBCS) có lực lượng công an và quân sự địa phương cùng tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nhằm ngăn chặn tình trạng XNC trái phép, phòng, chống dịch bệnh. Hiện trong 4 chốt này có 1 chốt đã được xây dựng bán kiên cố, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của CBCS; còn lại 3 chốt được xây dựng tạm, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương khảo sát và sẽ sớm đầu tư xây dựng để CBCS an tâm công tác, nhất là mùa mưa như hiện nay.

Mặc dù trên khu vực biên giới điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, đường giao thông đi lại, nơi ăn, ở, sinh hoạt còn khó khăn nhưng CBCS luôn nêu cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì bám trụ ngày đêm tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan qua biên giới. Trung tá Nguyễn Văn Năm - Chốt trưởng chốt Ngọn Cần Đen (Đồn Biên phòng Bến Phố), cho biết: “Hiện là thời điểm mùa mưa, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, CBCS chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng ngày, tuần tra, kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn cũng như phát hiện kịp thời những đối tượng có hành vi xuất, nhập trái phép qua biên giới và kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19”.

Bên cạnh đó, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần lực lượng đang làm nhiệm trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gần đây, nhiều đoàn cán bộ các cấp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà CBCS đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Khốt, cho biết: “Những tình cảm mà các cấp, các ngành dành cho CBCS đơn vị và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn đối với CBCS khắc phục khó khăn, hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, hiện nay, trên tuyến biên giới dài hơn 134km, BĐBP tiếp tục phối hợp duy trì 36 chốt trên tuyến biên giới, với hơn 500 CBCS làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn triệt để tình trạng XNC trái phép, phòng, chống buôn lậu. Để bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt CBCS, được sự hỗ trợ của cấp trên, chính quyền địa phương và sự chung tay của người dân, trong 36 chốt đã có 22 chốt được xây dựng bán kiên cố, xây dựng hoàn thành 20 cột thu lôi chống sét (đang thi công 16 cột còn lại). Để bảo đảm an toàn CBCS tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, các cấp, các ngành cũng cần quan tâm hơn nữa, sớm xây dựng hoàn thành các chốt còn lại.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân tham gia phòng, chống dịch

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân tham gia phòng, chống dịch

Kiểm soát chặt chẽ biên giới

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục duy trì các tổ, chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối tắt bảo vệ biên giới, ngăn chặn triệt để việc XNC trái phép qua biên giới.

Trong những ngày này, chúng tôi ghi nhận, tại các tuyến đường biên giới của tỉnh, lực lượng bộ đội đóng chốt, tuần tra kiểm tra gắt gao. Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trở lại, Đồn đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn các hoạt động XNC trái phép nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, phòng chống dịch Covid-19. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đơn vị là phải phát hiện ngay từ sớm, không để người dân qua lại khu vực biên giới trái phép làm lây lan dịch bệnh vào địa bàn. Hiện nay, ngoài CBCS của đơn vị, Đồn còn được tăng cường lực lượng từ BĐBP các tỉnh: Trà Vinh, Nam Định, Ninh Bình và quân sự địa phương. Đơn vị bố trí 4 chốt kiểm soát và 3 tổ kiểm soát lưu động với 60 CBCS tuần tra khép kín đoạn biên giới dài 9,5km phụ trách”.

Thời điểm này, thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả CBCS đang thực hiện nhiệm vụ luôn nỗ lực vượt qua, bám trụ, nhằm ngăn chặn kịp thời các nguồn dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để lây lan qua biên giới. Trung úy Đặng Minh Trung, Bộ Chỉ huy BĐBP Trà Vinh, chia sẻ: “Hơn 4 tháng tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới Long An, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được các cấp chỉ huy quan tâm, động viên tinh thần, người dân nhiệt tình giúp đỡ, bản thân biết rất rõ mối nguy hại của dịch Covid-19 nếu để lây lan qua tuyến biên giới nên dù khó khăn, vất vả thế nào, tôi và các anh em động viên nhau cùng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì sức khỏe của mọi người, mọi nhà và của cả xã hội.

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Cường - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Trăng, xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Cấp ủy, Chỉ huy đồn thường xuyên động viên tinh thần CBCS an tâm tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm, tăng cường lực lượng tại các trạm, chốt tuần tra, kiểm soát và phối hợp lực lượng chức năng trên địa bàn ngăn chặn hoạt động XNC trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Trên tuyến biên giới dài 15,5km Đồn phụ trách, ngoài 2 trạm và 1 đội kiểm soát, đơn vị còn thành lập 5 chốt cố định và 3 điểm chốt chặn với 48 CBCS (biên phòng, công an, dân quân) bảo đảm quân số trực 24/24 giờ.

Bên cạnh đó, Đồn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không tham gia, bao che, tiếp tay cho hoạt động XNC trái phép và các loại tội phạm khác; không tiếp tay, đưa đón người ở nước láng giềng hoặc người từ vùng dịch trở về bất hợp pháp; nêu cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm;...

Theo Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy BĐBP tỉnh, trước tình hình dịch Covid-19 trong nước cũng như phía Campuchia diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp tốt cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là phát huy phong trào tố giác tội phạm, XNC trái phép. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối tắt, ngăn chặn triệt để tình trạng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá các đường dây đưa, đón người XNC trái phép qua biên giới.

BĐBP làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tinh thần, chăm lo đời sống,vật chất tinh thần CBCS, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K”. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng phía Campuchia trong trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá tác động của dịch bệnh; dự báo khả năng người Việt Nam ở Campuchia về nước chống dịch, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương lãnh, chỉ đạo kịp thời, xử lý hiệu quả. Phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, phân luồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài về nước bảo đảm cách ly theo quy định,.../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết