Tiếng Việt | English

26/12/2015 - 20:45

Giao lưu bóng chuyền xã biên giới Việt Nam - Campuchia

Đây là một trong những chuỗi hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa dân cư hai bên biên giới, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.


Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa trao cờ luân lưu cho các đội

Sáng ngày 26/12/2015 tại Sân vận động xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. UBND huyện Mộc Hóa phối hợp Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây tổ chức buổi giao lưu bóng chuyền giữa các xã biên giới thuộc huyện Mộc Hóa và các xã Tà Nốt, huyện KomPongRo và xã Chanh T'ria, huyện Chanh T'ria, tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia.

Tham dự buổi giao lưu có đại diện Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng Long An, Công an, Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể huyện Mộc Hóa, xã Tà Nốt, huyện KomPongro, xã Chanh T'ria, huyện Chanh T'ria.


Pha tranh bóng đẹp giữa đội Bình Thạnh và đội Tà Nốt

Đây là một trong những chuỗi hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa dân cư hai bên biên giới, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Qua đó, khích lệ được người dân hai bên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn ANTT khu vực biên giới của mỗi bên; đấu tranh chống lại các hoạt động phá hoại dấu hiệu đường biên, cột mốc; phối hợp giải quyết tốt các mâu thuẫn nảy sinh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hợp tác và phát triển.


Các đội vui mừng nhận giải

Sau buổi tranh tài sôi nổi hào hứng, ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng chuyền xã Bình Hòa Tây, giải nhì cho đội xã Bình Thạnh, đồng giải ba cho 2 đội Tà Nốt và Chanh T'ria./.

CTV Minh Luận

Chia sẻ bài viết