Tiếng Việt | English

16/02/2016 - 15:10

Giật dây chuyền và móc túi trong bệnh viện

Cơ quan Công an TP.Tân An, tỉnh Long An thụ lý điều tra 2 vụ án cướp giật dây chuyền tại chợ hoa xuân và móc túi tại Bệnh viện Đa khoa Long An…

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ án cướp giật dây chuyền. Trước đó, đối tượng Nguyễn Thị Hồng, SN 1984, bị Công an phường 3, TP.Tân An bắt giữ về hành vi giật dây chuyền ở chợ hoa xuân 2016 tại Công viên phường 3, TP.Tân An.


Đối tượng Nguyễn Thị Hồng

Tối 29 Tết, chị Nguyễn Thị Kim Sa, SN 1981, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang đi xem hoa tại chợ hoa Công viên TP.Tân An thì bị đối tượng Hồng giật 1 sợi dây chuyền bạch kim đang đeo trên cổ. Chị Sa phát hiện nắm giữ tay của đối tượng, cùng người dân và Cảnh sát khu vực Công an phường 3 đang tuần tra bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 1 sợi dây chuyền trên tay của đối tượng.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An cũng đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản đối với Phan Thị Lượm, SN 1958, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP.Tân An.


Đối tượng Phan Thị Lượm

Lợi dụng bà Đoàn Thị Bé, SN 1956, ngụ ấp 2, xã Bình Tâm, TP.Tân An ngồi chờ tại quầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Long An quên không kéo khóa túi áo khoác, đối tượng Lượm lấy trộm 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng trọng lượng 5 phân và 910.000đ để trong túi áo khoác của bà Bé.

Khi đang thực hiện hành vi thì bị bà Bé phát hiện và bắt giữ giao cơ quan công an. Đối tượng này đã nhiều lần thực hiện hành vi móc túi trong Bệnh viện. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết