Tiếng Việt | English

14/05/2019 - 09:11

Giữ vững an ninh, trật tự địa bàn 6 tỉnh giáp ranh

Tại Công an tỉnh Long An (đơn vị đăng cai) vừa diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn 6 tỉnh (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh) năm 2018 và ký kết Kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội địa bàn 7 tỉnh, thành phố (mở rộng thêm Công an TP.Cần Thơ) trong khu vực năm 2019.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An, tặng giấy khen của Công an tỉnh Long An cho 6 tập thể đơn vị giáp ranh

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An, tặng giấy khen của Công an tỉnh Long An cho 6 tập thể đơn vị giáp ranh

Năm 2018, công an các tỉnh trong khu vực thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tình hình nổi lên tại địa bàn giáp ranh. Qua đó, trao đổi, xử lý 2.031 tin; kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, truy bắt 17 đối tượng gây án bỏ trốn, đối tượng truy nã; phối hợp điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật giữa công an các tỉnh trong khu vực được nâng lên (điều tra, phá 165 vụ, bắt xử lý 244 đối tượng), triệt phá 9 chuyên án, bắt 20 đối tượng.

Công tác phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chuyển biến tích cực; nội dung, phương pháp luôn đổi mới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm, tích cực tố giác tội phạm, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả được nhân rộng, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng trong công tác phòng, chống tội phạm và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Dịp này, Công an tỉnh Long An trao giấy khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn 6 tỉnh giáp ranh năm 2018./. 

C. Huấn - M. Khánh

Chia sẻ bài viết