Tiếng Việt | English

24/11/2021 - 10:19

10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông:

Góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông tin đối ngoại

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo (2011-2020), Sở Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2020.

Hàng năm, 2 đơn vị đều xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị và địa bàn. Định kỳ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung vào chương trình những nội dung mới, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Qua 10 năm thực hiện, chương trình phối hợp đạt những kết quả thiết thực. Hai đơn vị phối hợp tuyên truyền về lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập, chủ quyền, vấn đề biển Đông; lịch sử vùng đất Tây Nam bộ và công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; truyền thống văn hóa của hai dân tộc; kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước; tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là vấn đề về biển Đông, chủ quyền lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền,...

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và người dân khu vực biên giới, đặc biệt là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Campuchia hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, trong tỉnh và đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế,...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh (huyện Mộc Hóa) tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi cho người dân trên biên giới

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối ngoại, BĐBP tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh lắp đặt 14 cụm loa truyền thanh ở các trạm kiểm soát BP, 3 cụm loa ở 3 đồn BP, 10 bộ âm thanh hội trường tại các đồn BP; năm 2020, xây dựng Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp với tổng mức đầu tư gần 3,4 tỉ đồng; phối hợp các cơ quan chức năng nâng cấp hệ thống truyền thanh cho xã biên giới Hưng Hà, huyện Tân Hưng và xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

Hiện tại, hạ tầng thông tin, truyền thông, trang thiết bị phục vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại khu vực biên giới Long An giáp Campuchia, gồm 6 đài truyền thanh cấp huyện, phát sóng 2 chương trình/ngày; 20 đài truyền thanh cấp xã bảo đảm tiếp sóng 3 cấp; 267 cụm loa ở các ấp; mạng lưới thông tin liên lạc (bưu chính, viễn thông, truyền hình) bảo đảm phủ kín địa bàn; có 25 cụm panô tuyên truyền trực quan. BĐBP còn phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện và duy trì thường xuyên chuyên mục, chuyên trang Vì chủ quyền, an ninh biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở biên giới

Từ đầu năm 2011 đến nay, hai đơn vị phối hợp mở các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, nội dung cần tuyên truyền cho cán bộ, người dân ở biên giới biết tiếng Khmer. Hoạt động này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền đối ngoại.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại BP, tổ chức kết nghĩa giữa 10 đồn BP với Tiểu đoàn 201, 202 Bộ đội Bảo vệ biên giới thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức được 128 cuộc họp đối ngoại cấp huyện và cấp xã. Các đồn BP tổ chức 678 cuộc họp đối ngoại, trao đổi tình hình với chính quyền và lực lượng vũ trang Campuchia; thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia tổ chức tuần tra song phương nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới và hoạt động của các loại tội phạm, qua đó bắt giữ, xử lý 293 vụ/417 đối tượng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BĐBP tỉnh tổ chức trao đổi thông tin, phối hợp chính quyền, lực lượng vũ trang phía Campuchia trong công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ lực lượng vũ trang Campuchia khẩu trang, nước sát khuẩn, gel rửa tay và nhiều vật tư y tế khác trị giá gần 500 triệu đồng. Thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, Con nuôi Đồn BP, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ 114 học sinh ở Campuchia với số tiền 684 triệu đồng.

Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp đã phần nào nâng cao hiệu quả tuyên truyền về thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới của tỉnh, từ đó giúp nhân dân nâng cao hiểu biết về vị trí, tầm quan trọng trong xây dựng và bảo vệ biên giới, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chia sẻ bài viết