Tiếng Việt | English

09/04/2018 - 20:57

HAGL thắng đậm Than Quảng Ninh ở Cúp quốc gia 2018

Chiều 09/4, bốn ngày sau trận thua đậm 0-5 trước Hà Nội ở trận đấu bù vòng 1 V-League 2018, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã gượng dậy mạnh mẽ khi đá bại Than Quảng Ninh 5-0 ở vòng loại Cúp quốc gia 2018.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh. Ảnh: Anh Tiến

Dư âm trận thua đậm năm bàn trên sân Hàng Đẫy cách đây vài ngày dường như đã làm nản lòng người hâm mộ Phố núi. Do vậy, khán đài sân Pleiku không đông như mọi khi. Tiếc cho những ai không có mặt để chứng kiến nỗ lực thi đấu để chuộc lỗi với khán giả của cầu thủ HAGL.

Dù lợi thế hơn đối phương về thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng không hiểu tại sao nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh lại chơi dưới sức mình ở trận đấu này. Đó chính là lý do chính dẫn tới trận thua đậm đà, khiến Than Quảng Ninh sớm bị loại khỏi cúp quốc gia 2018.

Ngay ở phút 10, từ một pha tấn công nhanh thẳng vào trung lộ, Văn Toàn khéo léo thoát qua sự truy cản của cặp trung vệ đối phương rồi đẩy bóng bật người thủ môn Tuấn Linh. Bóng bật lên cao rồi trúng vào ngực Văn Toàn đi luôn vào lưới trống, giúp HAGL có bàn mở tỉ số.

Vài phút trước lúc khép lại hiệp một, tiền đạo Rimario (HAGL) bị hậu vệ Thanh Hiền (Than Quảng Ninh) chèn ngã trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, thủ quân Xuân Trường sút quyết đoán vào góc cao nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Công Phượng (trắng) đã có bàn thắng đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai trong mùa bóng 2018. Ảnh: Anh Tiến

38 giây sau khi trọng tài Nguyễn Minh Thuận nổi còi khai cuộc cho hiệp nhì, lưới của đội khách rung lên lần thứ ba. Trong một nỗ lực lao theo tranh chấp với hậu vệ Than Quảng Ninh, Văn Toàn khiến đối phương lúng túng để bóng bật ra xa, tiền đạo Rimario cướp được và đột phá nhanh vào trung lộ kết thúc gọn gàng vào góc hẹp, nâng tỉ số lên 3-0.

Đến phút 70, bộ đôi trên hàng tấn công của HAGL là Văn Toàn lại có tình huống phối hợp tấn công ăn ý. Từ giữa sân, Văn Toàn tỉa bóng dài xuống cánh trái cho Rimario lao theo rồi khéo léo đẩy bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Tuấn Linh đào sâu khoảng cách biệt lên 4-0 cho đội chủ nhà.

Mờ nhạt ở phần lớn thời gian thi đấu, Công Phượng đột nhiên tỏa sáng ở cuối hiệp nhì sau lúc đảm nhiệm vai trò tổ chức tấn công thay cho Xuân Trường ra nghỉ. Phút 86, Công Phượng tổ chức tấn công từ sân nhà và bật tường cùng Rimario. Đón quả trả bóng vừa tầm của đồng đội, Công Phượng thoát nhanh vào vòng cấm địa ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng Phố núi. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng trong khuôn khổ các giải bóng đá chuyên nghiệp VN mùa này.

*Trên sân Tự Do, chủ nhà Huế thua Sanna Khánh Hòa 1-2 và nhường quyền đi tiếp cho đội khách./.

Sĩ Huyên/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết