
Khối sĩ quan, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung tham gia lễ diễu binh đường phố tại AMNEX 3
Sôi nổi các hoạt động tại bến
Vượt qua hơn 1.100 hải lý, Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng Đoàn công tác Hải quân Nhân dân (HQND) Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm Trưởng đoàn đã cập cảng Swettenham, Penang, Malaysia để tham gia Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3).
Sau lễ khai mạc diễn tập AMNEX 3, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Phó Đô đốc Baharudin Bin Wan Md Nor - Tư lệnh Hạm đội miền Tây, Hải quân Hoàng gia Malaysia, về vai trò của HQND Việt Nam trong tham gia diễn tập lần này.
Phó Đô đốc Baharudin Bin Wan Md Nor khẳng định: Tàu 016-Quang Trung là tàu hộ vệ tên lửa rất uy lực. Việc HQND Việt Nam tham gia và vinh danh những phương tiện mạnh nhất của mình trong cuộc diễn tập này đã thể hiện năng lực và tính chuyện nghiệp của các bạn. Vì vậy, sự đóng góp và vai trò của HQND Việt Nam trong việc bảo đảm thành công của cuộc tập trận này là rất quan trọng.
Đáp lại sự kỳ vọng của Hải quân nước bạn, ngay sau khai mạc, các lực lượng của Đoàn công tác Quân chủng Hải quân và Tàu 016-Quang Trung đã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đã xác định. Hội nghị Kỹ thuật Hải quân diễn ra sớm nhất với chủ đề "Đổi mới và công nghệ nhằm nâng cao sức sống tàu trên biển".
Tại hội nghị có nhiều diễn giả tham gia thuyết trình về nhiều nội dung mới trong công tác kỹ thuật Hải quân. Trong đó, Hải quân Cộng hòa Singapore tập trung trao đổi về chủ đề Đổi mới công nghệ cho sức sống tàu hải quân - Một kỷ nguyên mới của quốc phòng; Hải quân Indonesia thì tập trung bàn về sự tương tác người và máy Tối ưu hóa giao diện cho hoạt động hải quân nhằm nâng cao sức sống tàu và Đại học Khoa học Malaysia đưa ra chủ đề diễn giải là Khám phá công nghệ hàng không vũ trụ trong việc nâng cao an toàn và an ninh.

Đội hình tàu Hải quân các nước ASEAN tham gia diễn tập AMNEX 3
Trung tá Phạm Ngọc Tưởng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 4, cho biết: Được trực tiếp tham gia hội nghị, mỗi cán bộ, sĩ quan kỹ thuật chúng tôi được học hỏi từ các bạn nhiều nội dung rất thiết thực. Sự trao đổi, tương tác trong quá trình thảo luận cũng giúp mỗi người nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Tôi tin rằng, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đối ngoại như thế này sẽ không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn giúp mỗi cán bộ, sĩ quan tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại.
Điểm nhấn trong các hoạt động tại bến là Lễ diễu binh đường phố được tổ chức tại George Town, bang Penang, Malaysia. Sự kiện có sự tham dự của Thống đốc và lãnh đạo chính quyền bang Penang; Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia và trưởng đoàn Hải quân các nước ASEAN. Tại lễ diễu binh có 23 khối tham gia, trong đó HQND Việt Nam có khối sĩ quan Tàu 016-Quang Trung.
Hoành tráng diễn tập trên biển

Tổ sĩ quan Tham mưu của Tàu 016-Quang Trung tham gia họp lập kế hoạch trước khi đi biển
Đội hình diễn tập thực binh trên biển được chia thành 2 tốp chiến thuật 64.1.1 và 64.1.2. Tàu 016-Quang Trung nằm trong đội hình Tốp chiến thuật 64.1.2 với 4 tàu Hải quân các nước là Tàu KD Kelantan, Tàu KD Lekir của Hải quân Hoàng gia Malaysia, Tàu RSS Vigour của Hải quân Cộng hòa Singapore và Tàu HTMS Krabi của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Tốp Chiến thuật còn lại (64.1.1) gồm 5 tàu: Tàu KD Lekiu của Hải quân Hoàng gia Malaysia, Tàu KDB Darulaman của Hoàng gia Brunei, Tàu KRI Bung Tomo của Hải quân Indonesia, Tàu UMS King Sin Phyu Shin của Hải quân Myanmar và Tàu BRP Antonio Luna của Hải quân Philippines.
Các nước tham gia diễn tập đã cử Tổ sĩ quan Tham mưu để tham gia họp lập kế hoạch diễn tập và các phương án xử lý tình huống trong quá trình diễn tập thực binh trên biển. Tổ sĩ quan Tham mưu HQND Việt Nam do Thiếu tá Nguyễn Đình Đông - Phó Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung, làm Tổ trưởng cùng 4 sĩ quan của tàu đã tích cực, chủ động tham gia họp lập kế hoạch trước khi đi biển với Hải quân các nước.
Chia sẻ về hoạt động này, Thiếu tá Nguyễn Đình Đông cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia diễn tập AMNEX nhưng bản thân cùng với các sĩ quan của tổ rất chủ động trong phối hợp, hiệp đồng với các tổ của bạn. Quá trình họp nhóm, các thành viên cũng tự tin trao đổi, đề xuất các phương án. Qua diễn tập lần này, tôi cũng như các sĩ quan trẻ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong tham gia diễn tập Hải quân đa phương cũng như trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng”.
Sau hơn 3 ngày họp nhóm và thống nhất kế hoạch, đúng giờ đã xác định các tàu ra vị trí tập kết và làm công tác chuẩn bị. Tín hiệu bắt đầu cuộc diễn tập được phát ra từ trung tâm chỉ huy, sĩ quan liên lạc của Hải quân Malaysia trên Tàu 016 truyền đạt mệnh lệnh diễn tập bắt đầu.
Đội hình tàu, máy bay trực thăng và xuồng cao tốc tấn công nhanh, cơ động triển khai theo đội hình, phối hợp xử lý các tình huống nhịp nhàng đúng các phương án. Tàu 016-Quang Trung chỉ vận động trong đội hình, không tham gia xử lý các tình huống.
Diễn tập thực binh trên biển gồm các khoa mục: Vận động đội hình, vận động tiếp tế trên biển, mã hóa, giải mã bản điện, thông tin liên lạc bằng ánh đèn, hành trình trong đội hình ban đêm; vận động trong đội hình mặt quạt, ứng phó với mối đe dọa an ninh trên biển từ xuồng cao tốc, vận động chụp ảnh đội hình từ trên không, hạ cánh trực thăng trên tàu bạn và các tàu chào nhau trên biển,.../.
| Quân số tham gia diễn tập AMNEX 3 là hơn 1.200 người cùng với lực lượng phương tiện, trang bị gồm 10 tàu Hải quân, 3 máy bay trực thăng và 1 xuồng cao tốc tấn công nhanh. |
Quang Tiến