Tiếng Việt | English

27/03/2017 - 15:04

Hiệu quả từ công tác tăng cường lực lượng công an chính quy về xã

Tỉnh Long An có 107 xã được Bộ Công an công nhận trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Theo đó, Công an tỉnh điều động sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân về đảm nhiệm các chức danh: Trưởng, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực tại các xã nói trên theo Thông tư số 15/2010/TT- BCA, ngày 24/5/2010 của Bộ Công an về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Lực lượng công an xã ra quân tuần tra, bảo đảm ANTT.

Thượng tá Ngô Văn Nho - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc cho biết, qua 6 năm thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an, lực lượng Công an chính quy các xã trên địa bàn tỉnh phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Công an cấp trên về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở.

6 năm qua, lực lượng Công an chính quy ở các xã phát hiện, triệt xóa 410 tụ điểm tệ nạn xã hội, xử phạt vi phạm hành chính gần 6.000 đối tượng; giải tán gần 800 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng,...

Lực lượng Công an chính quy ở các xã thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đầy đủ, chính xác tin báo, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, tiếp nhận hơn 20.000 nguồn tin, trong đó, hơn 14.000 tin có giá trị; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết đúng trình tự, theo quy định của Pháp luật.

Theo Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Châu Thành - Bùi Văn Hòn, thời gian qua, Công an xã được bố trí lực lượng Công an chính quy về địa phương nên tình hình ANTT được bảo đảm. Ban Chỉ huy Công an xã chủ động xây dựng, ký kết kế hoạch phối hợp và giao ước thi đua với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT. Nhờ vậy, phát huy hiệu quả trong công tác vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT và sự phối hợp nhịp nhàng của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Văn Phạm - Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc cho biết, qua 6 năm triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xác định, công nhận, bố trí công an chính quy về các xã trọng điểm phức tạp về ANTT, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội và sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Qua đó, công an chính quy thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra nhiều biện pháp, giải pháp công tác ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết