Tiếng Việt | English

11/08/2021 - 16:11

HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam nhận tin vui từ AFC

Trước ngày tham dự vòng loại U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận tin vui từ AFC.

Chiều 11/8, AFC tiến hành bốc thăm lại cho vòng loại U23 châu Á 2022. Sở dĩ có điều này do Triều Tiên rút lui khỏi giải vì những lo ngại dịch Covid-19. khiến bảng K chỉ còn lại 2 đại diện là Nhật Bản và Campuchia.


U22 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á. (Ảnh: VFF). 

AFC buộc phải có sự điều chỉnh, tiến hành bốc thăm lại để điều chuyển một đội trong số 4 bảng đấu còn lại của khu vực Đông Á, gồm bảng G, H, I và J sang bảng K.

Kết quả bốc thăm lại của AFC đã đưa đội Hong Kong (Trung Quốc) từ bảng I sang bảng K. Như vậy, bảng I chỉ còn 3 đội Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. 

Với kết quả bốc thăm lại này, U23 Việt Nam sẽ gặp thuận lợi lớn ở vòng loại U23 châu Á 2022 khi thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ còn 2 đối thủ là Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Ngoài ra, do bảng đấu chỉ còn 3 đội nên nếu U23 Việt Nam có xếp nhì bảng thì thành tích của chúng ta với đội cuối bảng cũng sẽ được giữ nguyên. Điều này giúp U23 Việt Nam có thêm cơ hội lọt vào VCK U23 châu Á ở Uzbekistan vào mùa Hè 2022. 

Theo lịch thi đấu mới điều chỉnh, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar vào các ngày 27/10 và 31/10 tới. Các trận đấu sẽ diễn ra ở Đài Bắc Trung Hoa. 

Để chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã bắt đầu tập luyện từ ngày hôm qua (10/8) tại Hà Nội./. 

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết