Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Hoàng Nam chia tay Roland Garros trẻ sau trận đấu "marathon”

Tối 3-6, tay vợt Lý Hoàng Nam (hạng 12 trẻ thế giới) đã bị loại ở vòng ba Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) trẻ 2015 sau khi để thua đối thủ người Argentina Manuel Pena Lopez 1-2 ( 7-6, 3-6, 8-10) sau hơn 3 tiếng rưỡi thi đấu.

Tay vợt Lý Hoàng Nam. Ảnh: T.P

Đối thủ của Hoàng Nam ở trận này là tay vợt không được xếp hạng hạt giống Manuel Pena Lopez. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự báo đường vào tứ kết của Hoàng Nam sẽ gặp không ít khó khăn bởi Lopez có thứ hạng khá cận Hoàng Nam (19 thế giới) và đang hưng phấn cao độ khi bất ngờ đánh bại hạt giống số 5 người Na Uy Durasovic ở vòng hai.

Những dự đoán đó hoàn toàn chính xác khi Hoàng Nam không thể khuất phục được sức mạnh cũng như sự bền bỉ của Lopez và chịu gác vợt với thất bại 1-2 chung cuộc.

Ván đấu đầu tiên, Hoàng Nam giành chiến thắng 7-6 sau “cuộc đua marathon" kéo dài 70 phút với Manuel Pena Lopez. Hai tay vợt giành giật từng điểm số, họ ba lần bẻ bàn giao bóng của đối phương và đưa nhau vào loạt tie-break. Trong loạt tie-break cân não này, Hoàng Nam thi đấu khá hay để vượt lên dẫn trước Lopez 4-1, 5-3 rồi giành chiến thắng 7-4.

Trái hẳn với cuộc đua sức mạnh và sự bền bỉ trong ván đầu tiên, ván thứ hai Lopez không khó khăn giành chiến thắng 6-3 trước Hoàng Nam sau 48 phút thi đấu. Trước đó, Hoàng Nam đã khởi đầu ván này tuyệt hay khi dẫn trước 2-0, 3-1 nhưng sau khi bị Lopez gỡ hòa 3-3, tay vợt VN đã bị Lopez áp đảo toàn diện và chấp nhận thất bại 3-6.

Thất bại ở ván đấu thứ ba diễn ra khá tiếc nuối với Hoàng Nam bởi tay vợt VN chiếm ưu thế sau khi bẻ bàn giao bóng ở ván thứ năm để vượt lên dẫn 3-2. Sau đó anh tận dụng tốt bàn đấu anh cầm giao bóng để nâng cách biệt điểm số lên 4-2, 5-3. Tuy nhiên, Hoàng Nam đã không thể tận dụng thành công lợi thế điểm số đó để giành chiến thắng. Lopez thắng liền hai bàn đấu để gỡ hòa 5-5 rồi tận dụng sự dẻo dai, bền bỉ để giằng co và khép lại ván đấu thứ ba với chiến thắng 10-8. 

Thua trận này, Hoàng Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải là vào tứ kết./.

Hoài Dư/Tuổi trẻ Online

Chia sẻ bài viết