Tiếng Việt | English

28/11/2025 - 13:21

Hội Chữ thập đỏ - 'Cầu nối' gắn kết yêu thương

Từ nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Tây Ninh đã trở thành “chiếc cầu nối” của lòng nhân ái, nơi những tấm lòng sẻ chia cùng nhau lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Bằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, Hội không chỉ giúp đỡ người yếu thế mà còn khơi dậy tinh thần "tương thân, tương ái" - nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Đội Thầy thuốc tình nguyện trong chuyến thiện nguyện tại tỉnh Lâm Đồng

Vì sức khỏe cộng đồng

Mấy ngày nay, Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế khu vực Tân Ninh Huỳnh Thị Minh Châu bận rộn chuẩn bị hồ sơ, hoàn tất thủ tục để trong tháng 11 này sẽ có 2 chuyến đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào ở xã Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi) và xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh). Đây là hoạt động hằng tháng của Đội Thầy thuốc tình nguyện khám, chữa bệnh lưu động trực thuộc Hội CTĐ tỉnh (gọi tắt là Đội Thầy thuốc tình nguyện).

Đội có khoảng 30 thành viên là tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng trong và ngoài tỉnh. Là Đội trưởng Đội Thầy thuốc tình nguyện, chị Châu cho biết, khi nhận được thư ngỏ của Hội CTĐ các tỉnh mong muốn được tổ chức khám, chữa bệnh, chị sẽ chuẩn bị hồ sơ, liên hệ và sắp xếp đủ số lượng bác sĩ, điều dưỡng, người cấp thuốc,… phù hợp cho chuyến đi. Mỗi chuyến, Đội sẽ khám và cấp thuốc cho khoảng 300-500 lượt người.

“Về phần thuốc cấp cho bệnh nhân, dựa trên mô hình bệnh tật của từng vùng, địa phương, các bác sĩ sẽ bổ sung từng loại thuốc phù hợp. Tổ dược sẽ lên dự trù cơ số thuốc, chuẩn bị phương án cấp cứu nếu có trường hợp cấp thiết. Thuốc cũng sẽ được Tổ dược thống kê, báo cáo từng loại, số lô sản xuất, hạn sử dụng gửi cho cơ sở y tế tại nơi đến” - chị Châu cho biết.

Những năm qua, các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, bộ khám ngũ quan, thiết bị đo điện tim, dụng cụ kiểm tra đường huyết,… được nhà hảo tâm mua hỗ trợ. Nhờ đó, Đội đã phát hiện những trường hợp có dịch ổ bụng do viêm ruột thừa hoặc ca phình động mạch chủ, từ đó, chỉ định người bệnh đến bệnh viện cấp cứu, điều trị kịp thời.

Thăm tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động nhân đạo thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Trong mỗi chuyến đi, các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đều tình nguyện gác lại công việc cá nhân để tham gia. Người bận con nhỏ sẽ phụ trách hồ sơ; người không đi được thì lo hậu cần, thống kê, làm báo cáo thuốc; người lo mặt bằng, dọn dẹp sau buổi khám. Mỗi hành động nhỏ của các thành viên đã tạo nên thành công lớn của cả Đội.

Bên cạnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đoàn còn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến hết tháng 10/2025, Đội Thầy thuốc tình nguyện đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.500 lượt người, tặng hơn 4.800 phần quà với tổng trị giá hơn 2,4 tỉ đồng.

Nhắc đến nguồn kinh phí vận động trong thời gian qua, chị Châu không giấu được sự xúc động: “Trước đây, tôi khá lo vì phải tìm nguồn vận động từ thuốc men, quà tặng trong mỗi chuyến đi nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi rất hạnh phúc vì nỗi lo ấy đã không còn. Việc làm của cả Đội đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, tôi thành lập một nhóm Zalo có khoảng 100 thành viên bao gồm đồng nghiệp trong ngành, bạn bè thân hữu, khi cần hỗ trợ, các thành viên rất nhiệt tình ủng hộ. Trung bình mỗi tháng, chúng tôi có ít nhất 2 chuyến đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Với tâm niệm “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thời gian qua, Hội CTĐ tỉnh triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Xuất gia từ năm 2007, Đại đức Thích Thiện Phát - Trụ trì chùa Thạnh Đức (xã Mỹ Yên), luôn sống "tốt đời, đẹp đạo". Bên cạnh chung tay cùng Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội chăm lo người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh, Đại đức Thích Thiện Phát còn được biết đến là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu. Vốn sợ kim tiêm nhưng khi nghĩ đến những bệnh nhân đang cần máu, Đại đức lại gạt đi nỗi sợ này từ khi còn bé.

 Đại đức Thích Thiện Phát (hàng 2, thứ 6, từ trái qua) đã 45 lần tham gia hiến máu tình nguyện

“Tôi nhận thấy hiến máu là việc làm rất tốt cho xã hội, nghĩ đến những giọt máu của mình có thể cứu được sự sống của ai đó giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Mỗi lần có phong trào hiến máu, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian và vận động quý phật tử cùng tham gia. Đến nay, tôi đã hiến máu được 45 lần” - Đại đức Thích Thiện Phát chia sẻ.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia của mỗi người đối với cộng đồng. Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tổ chức tiếp nhận được 19.693 đơn vị máu 350ml, đạt 102% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động nhân đạo - xã hội và phòng ngừa ứng phó thảm họa của Hội CTĐ tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 96.300 lượt người với trị giá hơn 51 tỉ đồng; hoạt động chăm sóc sức khỏe đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 176.900 lượt người, trị giá hơn 18 tỉ đồng;... cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác

Đội trợ táng nhân đạo - Sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn

Vừa trở về sau chuyến đi cứu trợ đồng bào lũ lụt ở Huế, Đà Nẵng ngày 04/11, các thành viên của Đội Trợ táng nhân đạo (phường Long Hoa) thuộc Hội CTĐ tỉnh trở về với công việc thường ngày của Đội.

Anh Trần Minh Khánh - Thư ký của Đội, cho biết, hiện nay, Đội có khoảng 65 thành viên, nhiệm vụ thường xuyên là lo hậu sự cho người mất ở các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người một việc, có nhóm chuyên phụ trách đốn cây, cưa cây, đóng áo quan và nhóm trang trí áo quan, tất cả đều làm với tinh thần thiện nguyện.

“Kinh phí hoạt động, nếu cần số tiền lớn để mua xe tải hay máy cưa,… sẽ có nhà hảo tâm hỗ trợ, còn bình thường mọi người đóng góp vật phẩm, nguyên liệu. Nguyên liệu cây gỗ đóng áo quan được người dân gần xa cho, khi là cây xoài, cây mít, khi là gỗ xà xừ, gỗ tràm,… Chúng tôi không nhận tiền mặt, đối với xăng, dầu đi lại sẽ do anh em trong Đội tự túc. Khi có đám, các tiểu thương ở chợ Long Hoa biết sẽ ủng hộ thực phẩm chay” - anh Khánh chia sẻ.

Trung bình mỗi tháng, Đội Trợ táng nhân đạo hỗ trợ từ 30-40 cái áo quan, từ khắp các nơi trong nước và hỗ trợ cả sang nước bạn Campuchia. Ngoài tặng áo quan, các thành viên của Đội còn phụ trách việc tẩn liệm, đưa người mất đến nơi an nghỉ cuối cùng, nhất là thời điểm dịch Covid-19 năm 2021, dù dịch bệnh nguy hiểm nhưng mọi người trong Đội không nề hà.

“Anh em hoạt động không kể ngày đêm. Cứ có trường hợp nào cần đến, mọi người đều sẵn sàng lên đường hỗ trợ. Đợt dịch Covid-19, người mất nhiều lắm. Anh em làm hết mọi việc cho thân nhân. Dù lúc đó bệnh nhiều nhưng không ai ngại, chỉ mong người mất được ra đi đàng hoàng. Anh em ở cách ly tại trại suốt 2 tháng, đến khi dịch lắng xuống mới trở về nhà. Cả đội ngày trở về đều mạnh khỏe” - anh Khánh bùi ngùi nhớ lại.

Ngoài ra, Đội Trợ táng nhân đạo còn hỗ trợ cất nhà cho những hộ gặp khó khăn về nhà ở, mỗi căn khoảng 40 triệu đồng; chăm sóc, nuôi dưỡng những người già neo đơn, không nơi nương tựa; hỗ trợ nhu yếu phẩm tặng đồng bào chịu thiệt hại do bão, lũ với tổng kinh phí khoảng 700-800 triệu đồng/chuyến đi;…

Tính đến ngày 03/11/2025, các Đội Tán trợ, Trợ táng nhân đạo thuộc Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 100 căn nhà với tổng kinh phí 2,4 tỉ đồng; hỗ trợ 226 áo quan, tổ chức phục vụ mai táng, trợ táng cho hơn 480 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 5,2 tỉ đồng./.

Khải Tường - Hoài An

Chia sẻ bài viết